HLV Shin Tae-yong chỉ đạo cầu thủ Marc Klok ‘gài bẫy’ Văn Hậu ở AFF Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
10/02/2023 08:40 GMT+7

Cầu thủ gốc Hà Lan, Marc Klok của đội Indonesia vừa thừa nhận đã làm theo yêu cầu của HLV Shin Tae-yong nhằm loại hậu vệ Đoàn Văn Hậu của đội Việt Nam ra khỏi trận bán kết AFF Cup 2022.

Tình huống Marc Klok cố tình ngã để "gài bẫy" Văn Hậu diễn ra trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 hồi tháng 1.2023 giữa đội tuyển Việt Nam và đội Indonesia trên sân Mỹ Đình.

HLV Shin Tae-yong chỉ đạo cầu thủ Marc Klok ‘gài bẫy’ Văn Hậu ở AFF Cup - Ảnh 1.

Tình huống Marc Klok ‘gài bẫy’ Văn Hậu ở AFF Cup 2022

CHỤP MÀN HÌNH

Tờ Bola của Indonesia vừa dẫn lại những tiết lộ của Marc Klok trong chương trình Podcast về AFF Cup 2022. "Sau hiệp 1, chúng tôi đang bị đội Việt Nam dẫn trước 2-0 (đều do tiền đạo Tiến Linh ghi). HLV Shin Tae-yong đã quát: Marc, cậu phải làm gì đó để Văn Hậu rời sân, nếu không chúng ta không có cơ hội lật ngược tình thế", Marc Klok nói.

Chính từ yêu cầu của HLV Shin Tae-yong đã dẫn đến tình huống Marc Klok tìm cách "gài bẫy" Văn Hậu. Sau nhiều lần khiêu khích không thành, cầu thủ gốc Hà Lan phải dùng đến tiểu xảo, cố tình ngã trong vòng cấm, mặc dù Văn Hậu không hề có tác động nào đến anh này. Marc Klok muốn kiếm quả phạt đền và đối thủ nhận thẻ đỏ.

Tuy nhiên, tình huống ăn vạ của Marc không qua mắt được trọng tài. Hành động xấu xí của Marc Klok cũng bị ghi hình và tung lên mạng xã hội khiến CĐV Indonesia hết sức xấu hổ.

Chính Marc Klok cũng thừa nhận: "Sau khi xem lại tình huống đó, tôi cũng rất xấu hổ cho hành động của mình. Tôi đã cố tình khiêu khích Văn Hậu, vờ như bị anh ta thúc cùi chỏ. Nhưng anh ta rất thông minh và có nhiều kinh nghiệm để tránh khỏi mọi khiêu khích của tôi".

Ở bán kết lượt về AFF Cup 2022, đội Indonesia chung cuộc nhận thất bại 0-2 trước đội Việt Nam. Trong 2 lượt đấu chung kết, đội Việt Nam thua kình địch đội Thái Lan với tỷ số 2-3 và nhận ngôi á quân AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.