Phát hiện hơn 6.000 hài cốt trong các hố chôn tập thể ở Burundi

16/02/2020 10:20 GMT+7

Ủy ban Sự thật và Hòa giải Burundi vừa tìm thấy hơn 6.000 hài cốt trong 6 hố chôn tập thể ở tỉnh Karusi.

Chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải Burundi, Pierre Claver Ndayicariye cho biết hài cốt của 6.032 người cùng hàng ngàn viên đạn đã được tìm thấy.
Quần áo, kính cùng một số vật dụng cá nhân khác sẽ được dùng để xác định danh tính của các nạn nhân trong những vụ thảm sát người dân tộc Hutu. Đây là phát hiện lớn nhất kể từ khi chính phủ tiến hành cuộc khai quật trên toàn quốc vào tháng 1.
Burundi, quốc gia ở Đông Phi, đã phải trải qua nhiều thập niên nội chiến và những vụ tàn sát sắc tộc. Dân số Burundi được phân chia thành nhóm dân tộc Tutsi và Hutu. Cuộc nội chiến kết thúc năm 2005, cướp đi sinh mạng khoảng 300.000 người.
Chính phủ thành lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải năm 2014 để điều tra những vụ tàn sát sắc tộc. Đến nay, ủy ban đã lập ra bản đồ hơn 4.000 hố chốn tập thể khắp Burundi và xác định được hơn 142.000 nạn nhân trong những vụ tàn sát sắc tộc.

Nhân viên của Ủy ban Sự thật và Hòa giải tiến hành khai quật các hố chôn tập thể ở tỉnh Karusi

Reuters

Tuy nhiên, nhiệm vụ của ủy ban chỉ bao gồm những vụ bạo lực trước khi Tổng thống Pierre Nkurunziza nhậm chức năm 2005.
Liên Hiệp Quốc gần đây cảnh báo tình trạng vi phạm nhân quyền có thể gia tăng trở lại trước cuộc bầu cử tháng 5.2020.
Kể từ năm 2015, khi đó ông Nkurunziza tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, hàng trăm người thiệt mạng trong những cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở Burundi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.