Phát hiện 2 siêu hố đen đang trên bờ vực va chạm đầy kịch tính

17/04/2023 10:44 GMT+7

Các nhà thiên văn học đã khám phá một vụ đụng độ dữ dội trước thềm diễn ra vào thời điểm cách sự kiện khai sinh vũ trụ khoảng 3 tỉ năm, theo báo cáo trên chuyên san Nature.

Phát hiện 2 siêu hố đen đang trên bờ vực va chạm đầy kịch tính - Ảnh 1.

Mô phỏng hai hố đen đang trong quá trình sáp nhập

CALTECH

Một thiên hà tên gọi J0749+2255 trên thực tế là hai thiên hà đang nhập thành một, và kéo theo đó là vụ va chạm của hai siêu hố đen vốn ở trung tâm của hai thiên hà này.

Vào thời điểm kính viễn vọng không gian Hubble chụp được khoảnh khắc trước thềm "đụng độ", hai siêu hố đen chỉ cách nhau 10.000 năm ánh sáng, có nghĩa là vô cùng nhỏ bé theo thông số của vũ trụ.

Đây không phải là lần đầu tiên giới thiên văn học phát hiện một vụ va chạm giữa hai siêu hố đen. Tuy nhiên, J0749+2255 đánh dấu thời khắc hiếm hoi khi sự kiện diễn ra trong giai đoạn sơ khai của vũ trụ, và cả hai hố đen đều là chuẩn tinh đang hoạt động tích cực.

Phát hiện 2 siêu hố đen đang trên bờ vực va chạm đầy kịch tính - Ảnh 2.

Ảnh chụp chuẩn tinh kép trong phạm vi J0749+2255

NASA/ESA

Khám phá mới cho phép các nhà khoa học tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và tìm cách hóa giải bí ẩn đằng sau những sự hình thành của các siêu hố đen với kích thước đáng nể.

"Chúng tôi không thấy nhiều sự kiện có sự tồn tại của hai chuẩn tinh cùng lúc vào thời điểm vũ trụ còn non trẻ. Vì thế đó là lý do tại sao đây là phát hiện thực sự gây phấn khích trong cộng đồng các nhà nghiên cứu", theo nhà thiên văn học Yu-Ching Chen của Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (Mỹ).

Chuẩn tinh nằm trong số những thiên thể sáng nhất vũ trụ. Chúng chứa lõi của thiên hà đang hoạt động, thuật ngữ chỉ trung tâm của một thiên hà mang theo siêu hố đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.