Pháp nói quân đội sẵn sàng đương đầu với những trận chiến 'khó khăn nhất'

20/03/2024 08:02 GMT+7

Người đứng đầu lục quân Pháp cho biết các lực lượng trên bộ nước này sẵn sàng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào, ngay cả 'những trận chiến khó khăn nhất', trong bối cảnh Nga đã cảnh báo phương Tây về nguy cơ Thế chiến 3.

Tham mưu trưởng lục quân Pháp Pierre Schill lên tiếng sau khi Tổng thống Emmanuel Macron của nước này cho biết ông sẽ không loại trừ việc điều động bộ binh tới giúp Ukraine chống lại Nga trong xung đột đang diễn ra.

Trong bài bình luận trên nhật báo Le Monde của Pháp hôm 19.3, tướng Schill cho biết quân đội Pháp "đã sẵn sàng", theo AFP. Ông viết: "Cho dù tình hình quốc tế có diễn biến ra sao, người dân Pháp có thể chắc chắn rằng binh lính của họ sẵn sàng ứng phó".

Pháp nói quân đội sẵn sàng đương đầu với những trận chiến ‘khó khăn nhất’

Theo ông Schill, việc phô trương khả năng quân sự của Pháp sẽ giúp "ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Pháp". "Để không rơi vào bất kỳ cuộc tấn công nào và bảo vệ lợi ích của mình, quân đội Pháp đang chuẩn bị cho cả những trận chiến khó khăn nhất", ông viết.

Ông trích dẫn câu ngạn ngữ Latin "si vis Pacem, para bellum", có nghĩa là "nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh".

Pháp nói quân đội sẵn sàng đương đầu với những trận chiến 'khó khăn nhất'- Ảnh 1.

Tham mưu trưởng lục quân Pháp Pierre Schill

AFP

Vị chỉ huy cho hay Pháp có thể huy động một sư đoàn gồm 20.000 quân vào một liên minh trong vòng 30 ngày và bản thân có thể chỉ huy một đội quân khoảng 60.000 người bằng cách phối hợp các quốc gia đồng minh khác.

Quân đội Pháp cho biết họ có 121.000 binh sĩ và có thể huy động 24.000 quân dự bị.

Tướng Schill không đề cập cụ thể đến cuộc chiến Nga - Ukraine và nguy cơ xung đột lan rộng. Tuy nhiên, ông cho rằng "nguồn cơn dẫn đến các cuộc khủng hoảng đang gia tăng, khiến chúng có nguy cơ phát triển hoặc mở rộng".

Bình luận của ông được xem là đánh giá rõ ràng mới nhất của một chỉ huy quân sự hàng đầu châu Âu về tình hình hiện nay.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, tướng Patrick Sanders, vào tháng 1 cho rằng công dân Anh nên chuẩn bị chiến đấu trong một cuộc chiến tranh trên bộ có thể xảy ra.

Tổng tư lệnh quân đội Thụy Điển Micael Byden cũng khiến nhiều người dân nước này cảnh giác khi nói "Thụy Điển phải chuẩn bị cho chiến tranh về mặt tinh thần".

Điểm xung đột: Ông Putin phát ngôn, Ukraine lên án; ông Biden cạn kiên nhẫn với Israel?

Lập trường của ông Macron đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày càng trở nên cứng rắn hơn. Nhà lãnh đạo Pháp gần đây mô tả ông Putin là mối đe dọa không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với an ninh của toàn thể người dân châu Âu. Pháp cũng quy trách nhiệm cho Nga về một loạt các cuộc tấn công mạng và các chiến dịch truyền bá thông tin sai lệch.

Ông Macron, người từng nhiều lần tuyên bố rằng "Nga không thể thắng trong cuộc chiến này", đã gây sốc cho các đồng minh châu Âu vào tháng 2 khi nói ông không loại trừ khả năng phương Tây triển khai bộ binh tại Ukraine. Nhiều đồng minh của Paris đã lập tức bác bỏ ý tưởng này vì lo sợ chiến sự lan ra ngoài Ukraine, trong khi Moscow cảnh báo về nguy cơ "Thế chiến 3" nếu xung đột Nga - NATO xảy ra.

Trong diễn biến mới, hãng thông tấn TASS hôm 19.3 dẫn lời ông Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, nói rằng Pháp đang chuẩn bị gửi khoảng 2.000 quân tới Ukraine và quân đội Pháp sẽ là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng Nga nếu họ "tới lãnh thổ của Nga với một thanh kiếm".

Bộ Quốc phòng Pháp cũng ngày đã phản pháo, cho rằng những tuyên bố mà người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Moscow "minh họa cho việc Nga sử dụng thông tin sai lệch một cách có hệ thống" và "chúng tôi coi kiểu khiêu khích này là vô trách nhiệm", theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.