Tổng thống Pháp lại nói phương Tây có thể 'sẽ phải điều quân đến Ukraine'

17/03/2024 08:02 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc phương Tây đưa lực lượng trên bộ đến Ukraine có thể xảy ra 'vào một lúc nào đó' trong tương lai, vài ngày sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Đức và Ba Lan.

"Có thể đến một lúc nào đó - dù tôi không muốn chuyện này xảy ra và tôi cũng sẽ không chủ động làm vậy - chúng ta sẽ phải tiến hành các hoạt động trên bộ, bất kể đó là gì, để chống lại lực lượng Nga", Tổng thống Macron nói trong cuộc phỏng vấn với báo Le Parisien, được thực hiện hôm 15.3 và công bố vào tối 16.3.

"Sức mạnh của Pháp là chúng ta có thể làm chuyện đó", chủ nhân Điện Elysee nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp lại nói phương Tây có thể 'sẽ phải điều quân đến Ukraine'

Trong một phát biểu tháng trước, ông Macron cho biết ông không loại trừ khả năng quân đội phương Tây sẽ được triển khai tại Ukraine. Những lời lẽ này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Đức và các nước châu Âu khác.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp không rút lại quan điểm của mình mà thay vào đó tuyên bố rằng các đồng minh phương Tây sẽ không chủ động làm như vậy.

Tổng thống Pháp lại nói phương Tây có thể 'sẽ phải điều quân đến Ukraine'- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

REUTERS

Những bất đồng về khả năng triển khai lực lượng mặt đất và chuyển giao tên lửa tầm xa cho Kyiv đang có nguy cơ làm suy yếu sự hợp tác giữa các đồng minh phương Tây ủng hộ Ukraine, theo AFP.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phản ứng giận dữ trước việc ông Macron không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine cũng như những lời lẽ gai góc của Tổng thống Pháp khi kêu gọi các đồng minh đừng trở thành "những kẻ hèn nhát".

Ông Macron đã gặp các đồng cấp Đức và Ba Lan tại Berlin hôm 15.3, để thể hiện tình đoàn kết với Kyiv.

Sau cuộc gặp, ông Macron cho biết 3 quốc gia trong Tam giác Weimar đang "đoàn kết" với mục tiêu "không bao giờ để Nga chiến thắng và hỗ trợ người dân Ukraine đến cùng". Tam giác Weimar là diễn đàn được Pháp, Đức và Ba Lan thành lập vào năm 1991, ngay sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với truyền thông Ukraine, cũng được công bố hôm 16.3, ông Macron cho biết Nga sẽ được yêu cầu tuân thủ lệnh ngừng bắn tại Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa hè ở Paris năm nay.                            

"Yêu cầu ngừng bắn trong thời gian Thế vận hội diễn ra. Họ (Nga) phải làm điều này. Đó là điều đã luôn xảy ra", người phỏng vấn nói qua một phiên dịch viên, theo Reuters.

"Việc đó sẽ được yêu cầu", ông Macron phản hồi bằng tiếng Pháp.

Lãnh đạo Airbus cảnh báo châu Âu chưa sẵn sàng đối đầu quân sự với Nga

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã lên án Nga vì chiến sự ở Ukraine. Hôm 14.3, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga cho biết họ sẽ không tẩy chay Thế vận hội Paris năm nay, bất chấp những hạn chế đối với các vận động viên do IOC áp đặt nhằm trừng phạt Moscow vì cuộc xung đột đến nay đã kéo dài hơn 2 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.