Pháp mất thế ở Niger

27/09/2023 08:33 GMT+7

Cuộc cân não giữa chính quyền quân sự ở Niger và Pháp đã đi đến hồi kết với thất bại của Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên cáo quyết định rút hết binh sĩ nước này đang đồn trú ở Niger và rút cả đại sứ tại đây về nước.

Từ sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger hồi cuối tháng 7 vừa qua, Paris luôn cự tuyệt mọi yêu cầu và bất chấp tối hậu thư của chính quyền quân sự ở Niger về việc phải rút hết khoảng 1.500 binh sĩ và đại sứ. Ông Macron lập luận rằng chính quyền quân sự ở Niger không có quyền chính đáng đòi hỏi Pháp phải làm như vậy. Bây giờ, Pháp nhận thức được rằng không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài buông bỏ hoàn toàn Niger.

Pháp mất thế ở Niger - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

AFP

Từ nay, Paris và phương Tây tạm mất chỗ đứng và căn cứ quân sự nào nữa ở vùng Sahel của châu Phi. Trước đấy, Pháp đã phải rút quân ra khỏi 2 nước láng giềng của Niger là Mali và Burkina Faso.

Như thế còn có nghĩa là Pháp không chỉ mất ảnh hưởng mà còn bị đẩy hoàn toàn ra khỏi các nước thuộc địa cũ này. Những đồng minh lâu năm của Pháp và phương Tây ở vùng Tây Phi giờ đã trở thành địch thủ. Vai trò, ảnh hưởng và uy danh của Pháp và phương Tây bị tổn hại rất nặng nề. 

Quân đội Pháp bắt đầu rút quân khỏi Niger

Paris càng thêm cay đắng khi Mỹ không đối đầu chính quyền quân sự ở Niger như Pháp, mà vẫn duy trì liên hệ với chính quyền quân sự ở Niger. Rõ ràng là Mỹ chưa buông bỏ Niger hoàn toàn như Pháp và không muốn phó mặc quốc gia này cho ảnh hưởng của Nga. Pháp và Mỹ như thế thì sẽ không xảy ra chuyện bên ngoài can thiệp quân sự vào Niger. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.