Phan Văn Đức “khoe“ bà xã Nhật Linh và 3 nhiệm vụ trong mùa giải 2020

11/02/2020 06:50 GMT+7

Theo thông tin từ đội bóng xứ Nghệ, tiền vệ Phan Văn Đức sẽ tái xuất sân cỏ vào đầu mùa giải năm 2020.

Mùa giải 2019 của Phan Văn Đức gắn liền với chấn thương, tháng 6 anh gặp chấn thương đứt toàn bộ dây chằng chéo trước gối phải, dập rách sụn sau, phù dập rải rác lồi cầu xương ngoài, đến tháng 7 phẫu thuật tại Singapore.
Chấn thương nặng khiến cầu thủ sinh năm 1996 buộc phải chia tay đội tuyển và CLB SLNA trong khoảng thời gian dài gần nửa năm. Vào ngày 31.1, Phan Văn Đức và bạn gái Võ Nhật Linh chính thức về chung một nhà sau 6 tháng hẹn hò. Bạn bè và người hâm mộ chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi. Tuy nhiên, cũng có không ít những lời bàn tán xung quanh việc Văn Đức đột nhiên lập gia đình.
Nói về người vợ mới cưới Nhật Linh, Văn Đức hào hứng chia sẻ: "Em với Nhật Linh quen nhau một thời gian khoảng 6 tháng thôi nhưng mà Nhật Linh khá hiểu em và khá là hợp với em. Cơ duyên là do một người bạn giới thiệu cho em xong hai người quen nhau, tìm hiểu nhau. Đối với em lúc lấy vợ rồi thì em sẽ phải cố gắng hơn nữa vì lấy vợ rồi sẽ có nhiều thay đổi, phải suy nghĩ nhiều vấn đề nữa. Nhưng mà ra sân thì vẫn nỗ lực để cố gắng hơn nữa. Em phải bớt vui chơi lại để lo cho gia đình và em cũng mới chấn thương nữa. Lấy vợ thì có rất nhiều người hâm mộ nói thế này thế kia nhưng vì những lời nói như thế mà em sẽ phải cố gắng hơn nữa".
Văn Đức vui vẻ vì đã chính thức trở lại sau chấn thương dài: "Thời gian chấn thương của em cũng khá dài thì cũng có bác sĩ Choi và CLB giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho em. Sau thời gian tập luyện cùng bác sĩ về em cũng tập dần dần và tập với đội, chấn thương của em bây giờ cũng hồi phục rồi và em cũng tập luyện, thi đấu được rồi".

Phan Văn Đức đã sẵn sàng trở lại sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương

Minh Hương

Trở lại tập luyện vào tháng 1.2020 cùng CLB SLNA, Văn Đức có đủ thời gian để chuẩn bị trước mùa giải mới. Cánh cửa đội tuyển vẫn luôn rộng mở với tiền vệ này khi đội tuyển Việt Nam vẫn còn 3 trận đấu nữa thuộc vòng loại thứ 2 khu vực châu Á - World Cup 2022 trong năm 2020.
"Khi trở lại thì sức khỏe của mình chưa đảm bảo nên mình cần tập thể lực thêm nhiều. Trong một năm qua thật sự em cũng khá buồn vì em bị chấn thương và bỏ lỡ khá nhiều giải. Đúng lúc phong độ của mình tốt nhất mà bỏ lỡ nhiều cơ hội. Giờ em sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình để HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển tiếp. Năm 2020 em sẽ cố gắng đá tốt với CLB SLNA và giúp CLB đạt kết quả cao nhất. Về đội tuyển thì tất cả các cầu thủ Việt Nam ai cũng muốn được lên đội tuyển, cho nên với em khi đã chấn thương rồi thì trở lại mình cần phải nỗ lực hơn để quay lại đội tuyển". - Sau khi bỏ lỡ khá nhiều giải đấu vì chấn thương nặng, Văn Đức quyết tâm trở lại đội tuyển.
Trước khi gặp phải chấn thương, Văn Đức là sự lựa chọn số 1 của HLV Nguyễn Đức Thắng ở vị trí tiền vệ cánh trái. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Đức cũng được HLV Park thường bố trí đá chính. Lấy lại phong độ đỉnh cao, tìm lại vị trí chính thức ở CLB và đội tuyển, trở thành người chồng tốt là 3 nhiệm trọng tâm của Văn Đức trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.