Góc nhìn phóng viên:

Phán quyết của tòa phải được thực thi

Quế Hà
Quế Hà
24/04/2023 06:06 GMT+7

Mới đây, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo thống kê cho thấy tại tỉnh này còn tới 33 bản án hành chính có hiệu lực pháp luật của TAND các cấp chưa được thi hành án.

Trong số 33 bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật tại Bình Thuận chưa được thi hành án, có tới 19 bản án hành chính thuộc trách nhiệm thi hành của các đơn vị và UBND TP.Phan Thiết. Kế đến là các bản án hành chính chưa được thi hành ở các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân… Toàn tỉnh mới chỉ có 2 bản án hành chính được thi hành (trong số 35 bản án hành chính có hiệu lực) là quá ít.

Đánh giá của cơ quan tham mưu thuộc UBND tỉnh Bình Thuận cho thấy, việc chậm thi hành các bản án này có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do thiếu kinh phí và trong đó có cả nguyên nhân thiếu trách nhiệm của người đứng đầu, phải thi hành bản án.

Các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật (chủ yếu là người dân, doanh nghiệp thắng kiện các quyết định hành chính của các cơ quan công quyền về đền bù giải tỏa, thu hồi, cấp quyền sử dụng đất - PV) đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án hành chính.

Mặt khác, chính điều này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tổ chức, chính quyền, cơ quan của nhà nước, những chủ thể phải thi hành bản án. Nếu cứ "chây ì" các bản án hành chính đã có hiệu lực, không thi hành sẽ gây bức xúc cho người được thi hành án, điều này có thể dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiềm ẩn các yếu tố mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bất luận vì lý do gì, nếu các bản án hành chính của TAND các cấp đã có hiệu lực pháp luật mà không được thi hành thì trước hết trách nhiệm thuộc về người đứng đầu cơ quan nhà nước, chính quyền. Chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền, mọi tổ chức, cá nhân đều phải bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, việc thực thi các bản án hành chính có hiệu lực không chỉ thể hiện sự công bằng, tôn nghiêm của pháp luật, mà còn là thước đo ý thức chấp hành pháp luật của người thực thi công vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.