Nhiều công chức thi hành án xin chuyển vì áp lực, 'công việc nhiều, cán bộ ít'

18/04/2023 21:39 GMT+7

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đề cập tình trạng nhiều công chức thi hành án xin chuyển công tác vì áp lực công việc lớn, đồng thời kiến nghị có cơ chế tăng thêm nhân sự cho địa phương.

Ngày 18.4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (tính từ 1.10.2022 - 31.3.2023).

Nhiều công chức thi hành án xin chuyển vì áp lực, 'công việc nhiều, cán bộ ít' - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi

PHÚC BÌNH

Báo cáo cho thấy, trong kỳ số liệu nêu trên, các cơ quan THADS đã thi hành xong 234.069 việc, tăng 32.054 việc (tăng 15,87%), đạt tỷ lệ 54,02% (tăng 4,82%); về tiền, thi hành xong 52.241 tỉ đồng, tăng hơn 17.057 tỉ đồng (tăng 48,48%), đạt tỷ lệ 26,47% (tăng 4,46%).

Riêng công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đã thi hành xong 900 việc, tăng 185 việc (tăng 25,87%), đạt tỷ lệ 36,00% (tăng 1,39%); về tiền, thi hành xong hơn 18.531 tỉ đồng, tăng hơn 9.481 tỉ đồng (tăng 104,76%), đạt tỷ lệ 33,37% (tăng 12,18%).

Về kết quả thi hành các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, các cơ quan đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc, tương đương với số tiền hơn 73.000 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM, cho biết 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã thi hành vượt chỉ tiêu được giao; trong đó về việc đạt 48,65%, về tiền đạt 39,53%.

Dù vậy, ông Hòa bày tỏ trăn trở về chất lượng phân loại án, tổ chức thi hành án, tình trạng nhiều công chức THADS xin chuyển công tác do áp lực lớn, khối lượng công việc nhiều, cán bộ lại ít.

Ông đề nghị có cơ chế, chính sách để tăng thêm cán bộ THADS cho TP.HCM, bởi đây là địa phương có số lượng án phải thi hành lớn nhất cả nước, mỗi chấp hành viên phải đảm đương số lượng án gấp nhiều lần so với các địa phương khác.

Nhiều công chức thi hành án xin chuyển vì áp lực, 'công việc nhiều, cán bộ ít' - Ảnh 2.

Trong 6 tháng đầu năm, THADS đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận

BỘ TƯ PHÁP

Ghi nhận các kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh trong 6 tháng qua, số vụ việc thụ lý mới tăng (về việc tăng 25%, về tiền tăng 40%) nhưng các chỉ tiêu thực hiện đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, nhất là đối với việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác THADS như án chuyển kỳ sau tăng; án tín dụng ngân hàng còn nhiều khó khăn, một số vụ việc kéo dài, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Dự báo thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu toàn hệ thống THADS tập trung quản lý, chỉ đạo điều hành đảm bảo nền nếp, hiệu quả; kiểm tra công vụ một cách toàn diện; triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của T.Ư và địa phương; kiểm soát tốt mọi mặt của cơ quan, đơn vị; tích cực phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước.

Cùng đó là tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra để kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ; cấp trên thực hiện kiểm tra cấp dưới với nhiều hình thức khác nhau; phối hợp với các cơ quan kiểm sát thực hiện kiểm sát "từ sớm, từ xa" để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, cũng như kịp thời phát hiện các vi phạm, nếu có.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tập trung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức THADS có hiệu quả, nhất là các vụ án tồn đọng, vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được dứt điểm, vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa được giao tài sản.

Đối với các vụ việc có giá trị lớn, vụ việc trọng điểm, phức tạp như các vụ liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng, án thuộc Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi hoặc án tín dụng ngân hàng, các cơ quan cần thành lập tổ công tác, xây dựng kế hoạch thực hiện để kịp thời kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo thi hành có hiệu quả…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.