PepsiCo bị kiện tại Mỹ

Khánh An
Khánh An
16/11/2023 14:00 GMT+7

Bị kiện về cáo buộc góp phần gây ô nhiễm nhựa tại nguồn nước ở New York, hãng PepsiCo khẳng định luôn "nghiêm túc" về việc giảm nhựa và đã minh bạch về các nỗ lực.

PepsiCo bị kiện tại Mỹ về cáo buộc gây ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 1.

Rác thải nhựa gây ô nhiễm nguồn nước được vớt lên tại New York

VĂN PHÒNG TỔNG CHƯỜNG LÝ BANG NEW YORK

Hãng AFP ngày 16.11 đưa tin bang New York ở Mỹ kiện PepsiCo trong nỗ lực cáo buộc hãng nước giải khát và thức ăn vặt chịu trách nhiệm một phần về rác thải nhựa trong khu vực nguồn nước cung cấp cho thành phố New York.

Vụ việc dân sự do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James khởi kiện lên tòa án cấp cao tại tiểu bang cáo buộc PepsiCo góp phần gây "phiền toái công cộng" tại sông Buffalo.

Ngoài ra, vụ kiện còn đòi áp dụng các hình phạt tài chính và buộc công ty bồi thường thiệt hại, ngừng bán đồ nhựa dùng một lần đối với những mặt hàng không cảnh báo về các vấn đề về môi trường.

"Mọi người dân New York đều có quyền cơ bản được sử dụng nước sạch, tuy nhiên việc đóng gói và tiếp thị vô trách nhiệm của PepsiCo gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp nước, môi trường và sức khỏe cộng đồng", theo bà James.

PepsiCo cho biết hãng "nghiêm túc" về việc giảm nhựa và đã minh bạch trong các nỗ lực của mình.

"Đây là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan, bao gồm các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, nhà cung cấp dịch vụ giảm thiểu chất thải, lãnh đạo cộng đồng và người tiêu dùng", theo một phát ngôn viên của công ty.

Phát ngôn viên này cho biết PepsiCo đã và đang làm việc tại New York để giải quyết nhu cầu của cộng đồng, cũng như đã làm việc hiệu quả với nhiều cộng đồng trên cả nước và vẫn cam kết thực hiện điều đó.

Một cuộc khảo sát của văn phòng bà James cho rằng bao bì nhựa của PepsiCo đến nay là nguồn ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất ở sông Buffalo, gấp 3 lần so với bao bì của nguồn ô nhiễm tiếp theo là McDonald's.

Bất ngờ loại đá khiến giới khoa học lo lắng trên hoang đảo Brazil

Đơn kiện cho rằng nhựa "gây ra tác hại trên diện rộng cho công chúng và bang New York", đồng thời chỉ ra sự hiện diện của hạt vi nhựa ở người và cá.

Các vấn đề liên quan đến sức khỏe từ nhựa bao gồm dậy thì sớm ở phụ nữ, giảm số lượng tinh trùng, thay đổi chức năng của cơ quan sinh sản, béo phì, thay đổi hành vi giới tính và tăng tỷ lệ mắc một số loại ung thư, theo đơn kiện.

Bên khởi kiện ghi nhận các cam kết của công ty về việc hành động nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa, nhưng lại cho rằng PepsiCo nhiều lần không thực hiện các cam kết.

Ngoài, vụ kiện còn cho biết PepsiCo đã không áp dụng lựa chọn thay thế cho nhựa sử dụng một lần ở mức độ đáng kể tại thị trường New York. Ngược lại, PepsiCo đã công bố các chương trình thủy tinh và nhựa có thể sử dụng lại hoặc hoàn lại tại các thị trường quốc tế bao gồm Mexico và Đức, theo đơn kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.