Pakistan cáo buộc Iran vi phạm không phận, gây thương vong

Khánh An
Khánh An
17/01/2024 08:16 GMT+7

Pakistan lên án Iran vi phạm không phận, trong khi có thông tin Iran tăng cường nhằm vào các nhóm khủng bố trong khu vực.

Pakistan cáo buộc Iran vi phạm không phận, gây thương vong- Ảnh 1.

Bộ Ngoại Pakistan đã triệu tập Đại biện lâm thời Iran để phản đối

SHUTTERSTOCK

Tờ Dawn ngày 17.1 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan "lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất" về điều được mô tả là "sự vi phạm không phận bởi Iran dù không bị khiêu khích".

Thông cáo cho hay sự việc dẫn đến "cái chết của 2 trẻ em vô tội và làm bị thương 3 bé gái", nhưng không nêu địa điểm.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Reuters dẫn thông tin từ truyền thông Iran công bố việc nhằm vào nhóm Jaish al Adl, được cho là ở Pakistan, và một ngày sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công tương tự tại Iraq và Syria.

Bản tin cho hay các căn cứ trên bị tấn công bởi tên lửa và máy bay không người lái (UAV) và các căn cứ này nằm tại tỉnh Balochistan (Pakistan).

Bộ Ngoại giao Pakistan phản đối kịch liệt hành động "vi phạm chủ quyền của Pakistan", gọi điều đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cảnh báo rằng hành động này "có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng".

Bộ Ngoại Pakistan đã triệu tập Đại biện lâm thời Iran để "truyền đạt sự lên án mạnh mẽ" nhất đối với cáo buộc vi phạm không phận.

"Pakistan luôn cho rằng khủng bố là mối đe dọa chung đối với tất cả các nước trong khu vực và cần có hành động phối hợp. Những hành động đơn phương như vậy không phù hợp với quan hệ láng giềng tốt đẹp và có thể làm suy yếu nghiêm trọng sự tín nhiệm lẫn nhau", theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Iran không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Trước đó, nhóm Jaish al Adl tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Iran ở khu vực biên giới với Pakistan.

Hãng IRNA ngày 17.1 dẫn lời chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiết lộ một số chi tiết về các cuộc tấn công tên lửa của lực lượng này nhằm vào các mục tiêu do những kẻ khủng bố kiểm soát trong khu vực.

Ông Hajizadeh cho biết 4 tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan đã được phóng từ một khu vực ở tỉnh Khuzestan phía tây nam Iran tới các mục tiêu do nhóm khủng bố Takfiri kiểm soát ở Idlib, Syria vào đầu giờ ngày 16.1.

Ông nói rằng IRGC cũng đã phóng 4 tên lửa từ khu vực Kermanshah phía tây Iran và 7 tên lửa từ Đông Azarbaijan phía tây bắc Iran vào các mục tiêu do bọn khủng bố kiểm soát. Ngoài ra, còn 9 tên lửa nhắm vào nhóm khủng bố Takfiris và IS trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.