Tấn công liều chết ở căn cứ quân sự Pakistan, 24 người thiệt mạng

12/12/2023 16:48 GMT+7

Giới chức Pakistan nói phiến quân Hồi giáo đã lái xe tải mang theo chất nổ lao vào đồn cảnh sát được quân đội dùng làm căn cứ ở khu vực tây bắc đất nước, giết chết ít nhất 24 người.

Reuters dẫn lời hai quan chức an ninh Pakistan cho biết vụ đánh bom và xả súng xảy ra ở huyện Dera Ismail Khan thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa giáp giới với Afghanistan vào đầu ngày 12.12.

Theo các quan chức này, đồn cảnh sát bị tấn công đang được quân đội Pakistan trưng dụng làm căn cứ tạm thời. Một số thành viên trong nhóm tấn công lao xe tải vào tường bao quanh cơ sở này, sau đó một số người khác bắt đầu nổ súng. Các quan chức cho biết họ sợ rằng đạn dược quân sự được cất giữ tại cơ sở có thể cũng đã phát nổ.

Tấn công liều chết ở căn cứ quân sự Pakistan, 24 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công

CHỤP MÀN HÌNH FRANCE 24

Giới chức Pakistan chưa xác nhận chính thức về số người chết. Trong khi Reuters đưa tin ít nhất 24 người đã thiệt mạng, AFP dẫn các nguồn tin cho biết con số là 23. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sarfraz Bugti lên án vụ tấn công và bày tỏ sự đau buồn.

"Nhiều người trong số họ đã bị giết khi đang ngủ và mặc quần áo dân sự nên chúng tôi vẫn đang xác định xem họ có phải là quân nhân hay không", AFP dẫn lời một quan chức Pakistan.

Nhiều người bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch, theo một quan chức của cơ quan cứu hộ nhà nước.

Trong một tuyên bố, nhóm Tahreek-e-Jihad Pakistan (TJP), lực lượng mới nổi lên gần đây ở Pakistan có liên hệ với chính quyền Taliban ở Afghanistan, cho biết các thành viên của họ đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào quân đội Pakistan và gọi đây là hành động "tử vì đạo".

Hiện chưa rõ liệu nhóm này có có liên kết với lực lượng Tahreek-e-Taliban Pakistan (TTP), chi nhánh Pakistan của Taliban, hay không. TTP vốn có chung nguồn gốc và hệ tư tưởng với những người đang nắm quyền lãnh đạo Kabul, và đã tìm cách lật đổ chính phủ ở Islamabad trong nhiều năm qua.

Pakistan đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công của phiến quân, chủ yếu ở các khu vực gần biên giới với Afghanistan, kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. Theo Viện Nghiên cứu An ninh và Xung đột Pakistan, nửa đầu năm 2023 chứng kiến số vụ tấn công tăng đột biến gần 80% so với năm ngoái.

TTP được xem là mối đe dọa lớn nhất với Islamabad, theo AFP. Vào tháng 1, TTP có liên quan đến vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo khiến hơn 80 cảnh sát thiệt mạng bên trong trụ sở ở thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Islamabad cũng cho biết 4 binh sĩ đã thiệt mạng vào tháng 9 trong một cuộc đột kích xuyên biên giới của "hàng trăm" tay súng TTP ở Chitral, khu vực mà du khách nội địa hay ghé thăm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.