Rút ngắn quy trình đưa người nghiện vào trung tâm

15/11/2014 05:05 GMT+7

Ngày 14.11, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội nghị biểu dương tổ chức, cá nhân hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai, người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tính đến cuối tháng 9.2014, cả nước có hơn 204.000 người nghiện ma túy, tăng 4 lần so với năm 1994. Tất cả các tỉnh thành đều có người nghiện. Người nghiện cũng đã xuất hiện ở mọi thành phần trong xã hội: học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động…

 Đưa người nghiện đi cai trước tết
Học viên cai nghiện tại Trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 Thanh niên xung phong TP.HCM vào giờ ăn - Ảnh: Quang Liêm 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương đưa người nghiện đi cai, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ hướng dẫn các địa phương tổ chức cho các trung tâm trợ giúp xã hội tiếp nhận người nghiện không có nơi cư trú ổn định. “Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ rà soát lại văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu sửa đổi để rút ngắn thời gian, quy trình thủ tục để đưa người nghiện vào trung tâm càng sớm càng tốt. Hiện còn thông tư liên tịch về trình tự hướng dẫn xác định tình trạng người nghiện do Bộ Y tế chủ trì sẽ được ban hành trong vài ngày tới”, ông Đàm nói.

Ông Đàm cũng cho hay Bộ LĐ-TB-XH đã tham mưu cho Chính phủ ban hành đề án “Đổi mới công tác cai nghiện từ nay đến năm 2020”. Phương châm của đề án, sẽ tiến hành đồng thời nhiều phương thức cai nghiện như: cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện bằng phương pháp thay thế. Đối với người cai nghiện bắt buộc, sẽ tăng cường dạy nghề, tư vấn việc làm, tạo việc làm trang bị kỹ năng để khi trở về cộng đồng họ có thể tìm được việc làm.

T.Hằng

>> Người nghiện sống ra sao ở trung tâm cai nghiện?
>> Sẵn sàng giúp người nghiện đi cai
>> Đưa người nghiện đi cai trước tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.