Chém chết tình nhân của vợ, lãnh án tù chung thân

18/07/2014 16:14 GMT+7

(TNO) Ngày 18.7, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Văn Hậu (32 tuổi, ngụ phường 1, TP.Tây Ninh) án tù chung thân về tội “giết người”.

Vì ghen tuông, bị cáo Hậu phải lãnh mức án chung thân - Ảnh: Giang Phương
Vì ghen tuông, bị cáo Hậu phải lãnh mức án chung thân

Theo cáo trạng, Hậu kết hôn với Đỗ Ngọc Chi từ năm 2006, đã có 2 con. Khoảng tháng 9.2012, biết Chi có quan hệ tình cảm với Võ Hoàng Thành (38 tuổi, ngụ phường 1, TP.Tây Ninh) nên cuộc sống vợ chồng Hậu thường xảy ra mâu thuẫn.

Chi bỏ về nhà cha mẹ ruột ở ấp Giồng Cà, xã Bình Minh (TP.Tây Ninh) sống và làm đơn ly hôn nhưng TAND TP.Tây Ninh bác đơn.

Tháng 1.2014, Chi mượn nhà một người quen ở cùng ấp Giống Cà sống. Giai đoạn này, Hậu biết Thành thường xuyên đến nhà Chi. Khoảng 22 giờ ngày 4.3.2014, Hậu mang theo rựa, một sợi dây điện tìm đến nhà Chi.

Sau khi chui qua cổng rào vào nhà (đã tắt đèn), Hậu nghe Thành nói chuyện với Chi nên dùng rựa đuổi chém nhiều nhát vào người Thành (đang trong tư thế ở trần, mặc quần jean dài) trúng vào cổ, vai, đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hậu cũng chém nhiều nhát khiến Chi bất tỉnh rồi bỏ trốn về nhà đến 4 giờ sáng hôm sau thì ra cơ quan công an đầu thú. Chi được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ thương tích 42%.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Giết vợ giấu xác vào hang núi, lãnh 24 năm tù
>> Án chung thân cho kẻ giết vợ
>> Kẻ giết vợ rạng sáng mùng 3 tết lãnh án chung thân
>> Giết vợ, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.