Giết vợ, lãnh án chung thân

12/06/2014 15:55 GMT+7

(TNO) Ngày 12.6, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thanh Tòng (42 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) mức án tù chung thân về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 12.6, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thanh Tòng (42 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Án chung thân cho người chồng giết vợ
Bị cáo Tòng nhận mức án chung thân - Ảnh: Giang Phương

Theo cáo trạng, Tòng và chị Phan Thị Thanh Bình kết hôn năm 1996, có 2 con. Tòng đi làm mướn, chị Bình cạo mủ cao su thuê ở xã Thạnh Đức.

Do cuộc sống gia đình không hạnh phúc, thường xuyên mâu thuẫn nên chị Bình bỏ nhà đi và làm đơn xin ly hôn gửi đến TAND huyện Gò Dầu.

Trong thời gian chờ tòa án giải quyết, Tòng nhiều lần gọi điện thoại kêu chị Bình về nhà chung sống nhưng chị Bình không đồng ý.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4.12.2013, Tòng chuẩn bị một con dao, một cây kéo, một chai thuốc trừ sâu… đến vườn cao su, nơi vợ làm để tìm vợ.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5.12.2013, chị Bình và bà Nguyễn Thị Phúc đến vườn cao su để cạo mủ. Lúc này, Tòng gặp chị Bình, hai bên xảy ra cãi vã. Tòng lấy kéo và dao đâm chị Bình nhiều nhát.

Khi lực lượng công an xã đến hiện trường thì chị Bình đã tử vong, Tòng bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Dương Phan

>> Y án chung thân tên giết 'người tình' đồng tính
>> Án chung thân cho kẻ giết người tình rồi tự sát
>> Giết người lấy tiền chơi game, lãnh án tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.