Nhiều tỉnh dự kiến kết quả tốt nghiệp đạt 99%

14/06/2014 09:00 GMT+7

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến chiều 13.6 đã có một số tỉnh hoàn tất việc chấm thi tốt nghiệp và đang ghép điểm để chuẩn bị công bố cho học sinh (HS). Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp năm nay cao hơn năm trước.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến chiều 13.6 đã có một số tỉnh hoàn tất việc chấm thi tốt nghiệp và đang ghép điểm để chuẩn bị công bố cho học sinh (HS). Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp năm nay cao hơn năm trước.

Quảng Bình là tỉnh đầu tiên đã có kết quả tốt nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT-KĐCLGD) Sở GD-ĐT, cho biết năm nay khối THPT có tỷ lệ tốt nghiệp là 99,32%, thấp hơn năm ngoái khoảng 0,3%; khối giáo dục thường xuyên tỷ lệ tốt nghiệp là 96,93% cao hơn khoảng 20% so với năm ngoái. Toàn tỉnh có khoảng 1/3 số trường THPT đỗ tốt nghiệp 100%. Điểm môn văn cao nhất trong kỳ thi năm nay là điểm 9 và có 12 HS đạt mức điểm này. Điểm môn lịch sử có 113 HS đạt 9,5; 100 em đạt điểm 10 môn ngoại ngữ... Dự kiến hôm nay (14.6), Sở GD-ĐT sẽ gửi kết quả thi về từng trường để các trường công bố kết quả tốt nghiệp đến HS.

Tại Hà Nội, dự kiến sớm nhất ngày 16.6 sẽ công bố kết quả thi. Một giáo viên chấm thi môn văn cho biết do cách ra đề năm nay nên số bài thi đạt điểm giỏi rất ít. Chưa xuất hiện bài thi đạt điểm 10.

HS có vẻ lúng túng với câu hỏi trong phần đọc hiểu về phong cách ngôn ngữ của văn bản. Ở phần nghị luận từ đoạn trích của vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt nhiều HS viết khá sơ sài và không thực sự thuyết phục. Tuy nhiên, do hướng dẫn chấm năm nay không cứng nhắc như mọi năm nên giáo viên khá linh hoạt trong cách chấm bài.

Tại Bắc Ninh, theo ông Nguyễn Như Minh, Trưởng phòng KT-KĐCLGD, việc chấm thi đã hoàn tất, Sở đang ghép điểm và gửi kết quả lên Bộ. Qua đánh giá sơ bộ, ông Minh dự đoán tỷ lệ tốt nghiệp năm nay dự kiến sẽ nhỉnh hơn năm ngoái (năm 2013 là 99,27%). Điểm môn ngữ văn chỉ có vài điểm 9 và không có HS nào đạt điểm tuyệt đối.

Tại Hòa Bình, theo ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng KT-KĐCLGD, dự báo năm nay tỷ lệ tốt nghiệp cũng sẽ tương đương với năm ngoái (hơn 97%). “Điểm một số môn xã hội khá tốt như môn địa lý và lịch sử với khoảng 80 - 90% bài thi đạt điểm trung bình trở lên, điểm cao nhất của hai môn này là 9,5 điểm. Môn văn cũng có hơn 70% bài đạt điểm trung bình trở lên nhưng điểm giỏi thì rất hiếm, hầu như không có bài thi đạt điểm 9. Môn toán vẫn là môn có kết quả thấp nhất vì HS miền núi vốn học môn khoa học tự nhiên không bằng các môn xã hội”, ông Vinh nói.

Tại Điện Biên, ông Phạm Quang Tế, Trưởng phòng KT-KĐCLGD, cho biết việc chấm thi đã hoàn tất nhưng do phần mềm nhập dữ liệu điểm trục trặc nên chưa có tỷ lệ tốt nghiệp chính thức. Tuy nhiên, theo ông Tế, tỷ lệ tốt nghiệp năm nay sẽ nhích hơn năm ngoái. Điểm môn lịch sử cao nhất trong số các môn và đã có thí sinh đạt điểm 10.

Tuệ Nguyễn - Trương Quang Nam

>> Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: ‘Tỷ lệ tốt nghiệp hiện nay là chưa thực chất’
>> Không thể định sẵn tỷ lệ tốt nghiệp
>> Nam Định tạm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp THPT
>> Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển: “Thống nhất không tăng tỷ lệ tốt nghiệp là việc không vô lý”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.