Công khai danh sách cơ sở hành nghề y, dược không phép, sai phạm

06/06/2014 17:10 GMT+7

(TNO) Trao đổi với PV Thanh Niên Online sáng nay 6.6 tại Sở Y tế TP.HCM, TS.BS Bùi Minh Trạng - Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM - cho biết từ nay Sở công khai danh sách các cơ sở hành nghề y, dược hoạt động không phép, sai phạm để người dân biết.

* Một phòng khám bị phạt gần 316 triệu đồng

(TNO) Trao đổi với PV Thanh Niên Online sáng nay 6.6 tại Sở Y tế TP.HCM, TS.BS Bùi Minh Trạng - Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM - cho biết từ nay Sở công khai danh sách các cơ sở hành nghề y, dược hoạt động không phép, sai phạm để người dân biết.  


Những máy móc ghi toàn chữ Trung Quốc ở phòng khám Elizabeth 

Cụ thể, hằng tuần Thanh tra sẽ công khai lên trang web của Sở ở địa chỉ: http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn gồm tên, địa chỉ các cơ sở, hành vi sai phạm, số tiền phạt…

Ông Trạng cũng cho biết thêm, Sở vừa ra quyết định xử phạt gần 316 triệu đồng đối với Phòng khám Elizabeth (số 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM) về các hành vi: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà chưa được phép của Bộ Y tế, Sở Y tế; không lập hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; quảng bá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

>> Khởi tố thêm giám đốc một phòng khám về hành vi trục lợi BHXH
>> Tạm giữ hình sự một giám đốc phòng khám đa khoa
>> Phân luồng ngay tại phòng khám để tránh lây lan bệnh sởi
>> Nhậu say quậy phá phòng khám

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.