Khai hội chùa Hương: Huy động hơn 5000 chiếc đò phục vụ du khách

05/02/2014 12:42 GMT+7

(TNO) Đúng 8 giờ ngày 5.2, tức mồng 6 tháng Giêng, chùa Hương (ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) chính thức khai hội và kéo dài 3 tháng.

>> Chưa xác định được số tiền công đức của chùa Hương>> Gần 45 vạn du khách tới chùa Hương
>> Cáp treo chùa Hương sẽ đi thẳng vào Hương Tích
>> Hình ảnh chưa đẹp ngày khai hội chùa Hương

Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết: Để du khách được hưởng một mùa lễ hội an lành, thuận tiện, ban tổ chức đã huy động trên 5.000 chiếc đò. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trật tự cũng như giúp du khách có thể di chuyển dễ dàng vào ban đêm, ban tổ chức đã nâng cấp và lắp đặt mới nhiều đường điện chiếu sáng từ chùa Thiên Trù lên tới động Hương Tích.

Khai hội chùa Hương
Ngày khai hội, chùa Hương đón hàng vạn lượt du khách - Ảnh: Hà An

Theo thông tin từ ban tổ chức, từ ngày mùng 2 – 5 Tết, chùa Hương đã đón gần 17 vạn lượt du khách thập phương. Riêng trong ngày khai hội, chùa Hương đón hàng vạn lượt người. Tuy công tác quản lý, an ninh đã được đẩy mạnh, nhưng tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách, thả tiền lẻ, ném muối, gạo vào chân tượng… vẫn diễn ra. Chưa hết, dịch vụ đổi tiền lẻ hoạt động rầm rộ, cụ thể 10.000 đồng “ăn” 8.000 đồng, loại tiền 1 – 2.000 đồng; còn loại tiền mệnh giá 5.000 đồng, tỷ lệ 10.000 đồng “ăn” 7.000 đồng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, tình trạng bày bán thịt thú vẫn diễn ra ở khu vực đường dẫn lên chùa.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.