Làm giả hồ sơ buôn 'chui' ngà voi, hai bị cáo lãnh án

12/12/2013 15:11 GMT+7

(TNO) Giấu 158 chiếc ngà voi để xuất cảng, giám đốc và phó giám đốc một công ty lãnh án.

(TNO) Giấu 158 chiếc ngà voi để xuất cảng, giám đốc và phó giám đốc một công ty lãnh án.

Sáng 12.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Tú (44 tuổi, ngụ quận 2, Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Minh) và Trần Văn Thái (38 tuổi, ngụ quận 12, Giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Minh) mỗi bị cáo 3 năm tù và 10 triệu đồng về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo cáo trạng, Thái và Tú là giám đốc và phó giám đốc của Công ty TNHH XNK Thái Minh, có trụ sở tại đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh).

Ngày 29.6.2012, Công ty Thái Minh đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử, để thông quan cho 675 tấm da bò muối chưa thuộc, trị giá hơn 57.000 USD. Đây là loại hàng nhập được miễn thuế VAT, container hàng được vận chuyển từ nước ngoài về cảng ICD Phước Long 3 (quận Thủ Đức).

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Sài Gòn khu vực IV chỉ đạo kiểm tra toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai nói trên. Tuy nhiên, hết thời hạn làm thủ tục theo quy định Công ty Thái Minh có văn bản đề nghị hủy tờ khai nói trên và 1 tháng sau tiếp tục có văn bản từ chối nhận lô hàng nhập khẩu này.

Tháng 7.2012, Chi cục Hải quan Sài Gòn khu vực IV phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra container của lô hàng nói trên phát hiện số hàng mà Công ty Thái Minh khai nhận không phải là da bò muối mà là 158 chiếc ngà voi, trọng lượng hơn 2.000 kg. Đây là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, thuộc danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc quản lý của Công ước Cites. Vì vậy, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV IV đã lập biên bản đối với hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo hải quan và nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu.

Một nguồn tin cho biết, trị giá thật của số ngà voi này lên đến 56 triệu USD.

Tại tòa, Tú khai nhận làm dịch vụ nhập khẩu lô hàng trên cho Hà Mạnh Giáp (Giám đốc một khách sạn ở tỉnh Nghệ An, hiện bỏ trốn), không biết hàng hóa nhập khẩu là gì. Để thực hiện, Tú sử dụng bộ chứng từ cũ làm giả bộ chừng từ ngoại thương hoàn tất thủ tục mở tờ khai điện tử hải quan khai hàng hóa là da bò muối chưa thuộc. Thái biết rõ Tú làm giả bộ chứng từ nhưng vẫn cho Tú sử dụng con dấu, chữ ký, dấu tên đóng lên các văn bản tài liệu của Thái Minh gửi đi.

Trước đó, 1.2012, Thái và Tú cũng từng sử dụng cách thức làm giả bộ chứng từ như trên để nhập khẩu trót lọt một lô hàng cho Hà Mạnh Giáp từ Cộng hòa Mozambizue.

Hội đồng xét xử nhận định, do hai bị cáo phạm tội chưa đạt nên cân nhắc giảm một phần hình phạt; đồng thời, xét Tú là người chủ động nhưng phạm tội lần đầu, mắc bệnh hiểm nghèo… có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 2 bị cáo mức án ngang nhau.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu số ngà voi nói trên xung công quỹ.

Lê Nga

>> Bắt vụ buôn lậu ngà voi trị giá gần 5 triệu USD
>> Buôn lậu ngà voi
>> Phát hiện vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từ trước đến nay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.