Vụ trượt đất ở Di Linh: Thêm 3 thôn bị sụt lún đất, 2 căn nhà bị sập

16/10/2013 17:50 GMT+7

(TNO) Chiều 16.10, ông Lê Viết Phú, Phó chủ tịch UBND H.Di Linh (Lâm Đồng), có mặt tại hiện trường vụ trượt đất tại xã Tân Nghĩa cho biết tình trạng nứt đất, sụt lún đất đang gia tăng và diễn biến xấu.

Vụ trượt đất ở Di Linh: Thêm 3 thôn bị sụt lún đất, 2 căn nhà bị sập 1
Thêm 3 thôn ở xã tân Nghĩa bị nứt đất, sụt lún đất

>> Vụ trượt đất ở Di Linh: Đất tiếp tục sụt lún, đe dọa nhà dân

Ngoài thôn Gia Bắc 2 bị sụt lún từ ngày 6.10, nay thêm 3 thôn Lộc Châu 1, 2 và 3 (xã Tân Nghĩa) đang xảy ra hiện tượng sụt lún và nứt đất.

Ông Lê Ngọc Chánh, Chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa, thông tin thêm, trong 3 thôn mới bị ảnh hưởng thì thôn Lộc Châu 2 có nhiều vết nứt nhất, có vết nứt kéo dài gần 400 m.

Cũng theo ông Chánh, tại thôn Gia Bắc 2, sáng hôm nay có thêm 2 căn nhà của hộ ông Điểu Văn Khảo và Lâm Thanh Nhã bị sập hoàn toàn. Tổng cộng đến nay có 4 căn nhà tại thôn Gia Bắc 2 bị sập do sụt lún đất.

 Vụ trượt đất ở Di Linh: Thêm 3 thôn bị sụt lún đất, 2 căn nhà bị sập 2
Đất sụt lún gần hồ thủy điện Đồng Nai 2

Vụ trượt đất ở Di Linh: Thêm 3 thôn bị sụt lún đất, 2 căn nhà bị sập 3
Hộ ông Lê Văn Công dựng lại nhà ở

Xã Tân Nghĩa đã bố trí cấp đất cho các hộ bị sập nhà, nứt nhà nghiêm trọng mỗi hộ 6 m chiều ngang, cách thôn Gia bắc 2 khoảng 1 km.

Sáng 16.10, lãnh đạo huyện Di Linh đến thăm và hỗ trợ 3 gia đình ông Khảo, ông Nhã và ông Lê Văn Công bị sập nhà mỗi hộ 5 triệu đồng; riêng hộ ông Dương Văn Sản bị thiệt hại nặng nhất được hỗ trợ 10 triệu đồng để dựng lại nhà ở.

Cùng ngày, PGS-TS Lê Xuân Thám, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, đã đến hiện trường vụ trượt đất, sụt lún đất tại xã Tân Nghĩa để nắm tình hình. Tuy nhiên, ông Thám chưa đưa ra nhận định gì về nguyên nhân vụ trượt đất. Ông chỉ cho biết cần phải tiếp tục theo dõi và nghiên cứu thêm.

Như Thanh Niên Online đã phản ánh, người dân cho biết hiện tượng sụt lún đất bất thường chỉ xảy ra sau khi hồ thủy điện Đồng Nai 2 tích nước ngày 21.9. Cụ thể, đêm 6.10, tại thôn Gia Bắc 2 xảy ra cơn địa chấn, làm đất từ đỉnh núi Cổng Trời kéo dài đến mép nước hồ thủy điện Đồng Nai 2 bị sụt lún, đồng thời xuất hiện nhiều vết nứt lớn xuyên qua nhà dân và hàng chục ha cà phê chuẩn bị thu hoạch.

Bài, ảnh: Lâm Viên

>> Vụ sụt lún đất ở Bảo Lộc: Bố trí tái định cư các hộ trong vùng nguy hiểm
>> Sụt lún đất gây nứt nhà, sập tường rào
>> Sụt lún đất gây nứt nhà, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.