Hai thợ mỏ được cứu sau 10 ngày mắc kẹt

08/10/2013 11:39 GMT+7

(TNO) Hai thợ mỏ Trung Quốc đã được cứu sống vào sáng nay 8.10 sau 10 ngày bị mắc kẹt dưới lòng đất, AFP dẫn truyền thông địa phương cho hay.

Tổng cộng có 42 thợ mỏ làm việc dưới lòng đất tại mỏ than Zhengsheng ở tỉnh Sơn Tây vào hôm 28.9 thì bất ngờ nước tràn vào.

Tân Hoa xã cho hay có 30 người chạy thoát kịp thời trong khi những người còn lại mắc kẹt trong mỏ.

Vào sáng sớm nay, đội cứu hộ đã kéo lên được hai người và đưa nạn nhân đến bệnh viện với tình trạng không bị đe dọa về tính mạng.

Hiện đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm để cứu 10 người còn lại, theo Tân Hoa xã.

Được biết, tai nạn hầm mỏ xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc do điều kiện lao động nghèo nàn, cùng việc các chủ mỏ thường bỏ qua các quy định về an toàn để hạn chế chi phí.

Trong năm 2012, có 1.384 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn mỏ than ở nước này, giảm so với con số 1.973 người chết trong năm 2011, AFP dẫn báo cáo chính thức.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cho rằng con số người thiệt mạng có thể cao hơn do nhiều vụ tai nạn bị ém nhẹm vì các chủ mỏ lo ngại bị ảnh hưởng.

Tiến Dũng

>> Cháy mỏ đồng ở Chile, 17 thợ mỏ thoát chết
>> 16 thợ mỏ Trung Quốc kẹt dưới mỏ than ngập nước
>> Thợ mỏ Zambia giết quản lý người Trung Quốc
>> Cảnh sát đụng độ thợ mỏ Nam Phi, 30 người chết
>> 40 thợ mỏ gặp nạn ở Trung Quốc
>> Trung Quốc cứu được 45 thợ mỏ bị mắc kẹt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.