Thợ mỏ Zambia giết quản lý người Trung Quốc

06/08/2012 11:20 GMT+7

(TNO) Một quản lý người Trung Quốc tại một mỏ than ở miền nam Zambia đã bị các thợ mỏ địa phương hạ sát do mâu thuẫn về tiền lương, theo tin tức từ BBC hôm 5.8.

Vụ xô xát nổ ra vào hôm 4.8 còn khiến một người Trung Quốc khác và một vài người Zambia bị thương.

Các công nhân tại khu mỏ Collum ở thị trấn Sinazongwe đã đình công để phản đối việc các ông chủ Trung Quốc nhiều lần trì hoãn áp dụng mức lương tối thiểu mới.

Họ giận dữ vì bị trả lương thấp hơn so với mức thu nhập tối thiểu mới dành cho những công nhân làm việc tại các cửa hàng. Được biết, mức thu nhập tối thiểu mới là 220 USD/tháng.

Ủy viên cảnh sát phía Nam Zambia Fred Mutondo cho biết, trong lúc chạy tìm chỗ trốn trong hầm mỏ, ông Wu Shengzai, 50 tuổi, đã thiệt mạng khi bị những công nhân biểu tình đẩy một chiếc xe đẩy tay vào người.

“Ông ấy chết ngay tại chỗ, còn một đồng nghiệp người Trung Quốc khác thì phải nhập viện”, ông Mutondo cho hay.

Vào năm ngoái, chính phủ Zambia đã tuyên bố trắng án cho hai quản lý người Trung Quốc khác của công ty Collum, vốn bị buộc tội cố sát sau khi hai người này nã súng vào các thợ mỏ địa phương cũng vì mâu thuẫn tiền lương.

Hoàng Uy

>> Zambia trục xuất cựu vệ sĩ của Bin Laden
>> Mồ hôi thợ mỏ dưới hầm lò
>> Tai nạn mỏ than Trung Quốc, 16 người mắc kẹt
>> Trung Quốc tăng gấp đôi viện trợ cho châu Phi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.