Ngộ độc vì bưu kiện Trung Quốc

14/08/2013 03:10 GMT+7

Theo AFP, 2 nhân viên hải quan tại sân bay John F. Kennedy ở New York (Mỹ) đã bị ngộ độc sau khi xử lý một bưu kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc với các triệu chứng như nôn mửa, choáng váng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cục Điều tra liên bang đã điều một đội chuyên trách đến hiện trường để sơ cứu các nhân viên và kiểm tra gói bưu kiện.

Tờ New York Post hôm qua đưa tin gói bưu kiện đã được kiểm tra cho kết quả dương tính với khí độc gây tổn hại thần kinh 15, vốn bị liệt vào dạng vũ khí hóa học, nhưng nhà chức trách cho biết có thể phải mất vài ngày mới xác định chính xác chất gây ngộ độc là gì. Vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động sân bay và các nạn nhân đã hồi phục. Do đang trong quá trình điều tra nên giới chức không cho biết danh tính chủ bưu kiện và liệu vụ việc có liên quan đến khủng bố hay không.

Trùng Quang

>> Máy bay ném bom Trung Quốc có thể tấn công tới đảo Hawaii của Mỹ
>> Cảnh giác khi mua bánh trung thu Trung Quốc
>> Giá dầu tăng trước báo cáo khả quan của kinh tế Trung Quốc
>> Nga, Mỹ sẽ liên quân đối phó Trung Quốc?
>> Phát hiện đường dây nhập cư trái phép người Trung Quốc vào châu Âu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.