Giá dầu tăng trước báo cáo khả quan của kinh tế Trung Quốc

12/08/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Giá dầu đã tăng nhẹ vào ngày 12.8 sau khi các báo cáo về tình hình kinh tế đang được cải thiện của Trung Quốc làm dấy lên dự đoán sức tiêu thụ dầu thô sẽ tăng.

(TNO) Giá dầu đã tăng nhẹ vào ngày 12.8 sau khi các báo cáo về tình hình kinh tế đang được cải thiện của Trung Quốc làm dấy lên dự đoán sức tiêu thụ dầu thô sẽ tăng.

AP đưa tin cho biết giá dầu giao tháng 9 đã tăng 6 cent, lên mức 106,03 USD/thùng trong phiên giao dịch điện tử trên sàn New York.

Trong khi đó, giá dầu thô hợp đồng giao sau cũng đã tăng 2,57 USD, tức 2,5%, để chốt ở mức 105,97 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm 9.8.

Chính phủ Trung Quốc hôm 9.8 cho biết sản lượng từ các nhà máy và doanh số bán xe hơi đều đã tăng trong tháng 7.

Giới phân tích nhận định các nhà đầu tư đang trông chờ vào ngày 15.8, thời điểm chính phủ Mỹ công bố báo cáo về lạm phát trong tháng 7.

Hoàng Uy

>> Giá dầu lên gần 102 USD/thùng vì bất ổn tại Ai Cập
>> EU điều tra nghi án “làm giá” dầu
>> Giá dầu, vàng tăng mạnh phiên đầu năm
>> Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria leo thang đẩy giá dầu tăng mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.