Phá băng nhóm chuyên cướp giật trên đường phố

05/06/2013 21:00 GMT+7

(TNO) Ngày 5.6, tại khu vực đường Hai Bà Trưng (Q.Lê Chân), Công an Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng đã phát hiện Lưu Quang Đại (34 tuổi, ở Q.Ngô Quyền) và Bùi Công Hoàn (29 tuổi, ở Q.Lê Chân) đang có hành vi cướp điện thoại di động của một người dân.

Các trinh sát đã tiếp cận bắt gọn Đại, riêng Hoàn đã chạy vào ngõ hẻm gần đó tẩu thoát.

Tang vật thu tại chỗ gồm chiếc xe máy Wave-S110 mang BKS là 15B1-003.02; 1 bình xịt hơi cay; 1 dụng cụ kim loại nhọn tự chế; 4 ĐTDĐ (trong đó có chiếc ĐTDĐ đối tượng vừa cướp giật).

Tại cơ quan công an, Đại khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật nói trên.

Đấu tranh mở rộng, Công an Q.Lê Chân thu tiếp 1 xe máy Wave Alpha mang BKS là 16K6-7834 là phương tiện đối tượng gây án, đồng thời làm rõ việc Đại và Hoàn đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật trước đó.

Thủ đoạn của đối tượng là đi xe máy lòng vòng trên các tuyến phố vào giờ cao điểm đông người. Khi chúng phát hiện người tham gia giao thông, nhất là phụ nữ để tài sản hớ hênh, chúng áp sát cướp giật ĐTDĐ, túi xách hoặc tư trang rồi lẩn vào dòng người trên phố.

Nếu bị phát hiện, chúng dùng bình xịt hơi cay và hung khí tự chế tấn công lực lượng truy đuổi để tẩu thoát.

Hiện Công an Q.Lê Chân đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt đối tượng liên quan.

P.H.S

>> Cướp giật và trộm cắp tài sản ở TP.HCM tăng trở lại
>> Bắt 2 tên cướp giật tài sản của người nước ngoài
>> Người dân "bắt nóng" 2 tên cướp giật
>> Cướp giật, "chặt chém" du khách: Xấu hổ tột cùng!
>> Chưa thành niên gây ra hàng chục vụ cướp giật                                                               

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.