Lạ lùng 10 vũ khí tự chế của quân nổi dậy Syria

02/06/2013 08:15 GMT+7

(TNO) Phe nổi dậy tại Syria đã chế ra đủ loại vũ khí “cây nhà lá vườn” để chiến đấu với quân đội trung thành của Tổng thống Bashar al-Assad.

(TNO) Phe nổi dậy tại Syria đã chế ra đủ loại vũ khí “cây nhà lá vườn” để chiến đấu với quân đội trung thành của Tổng thống Bashar al-Assad. Họ dùng tay cầm máy chơi game PlayStation, dây thừng, ly tách... để tạo vũ khí và thu thập thuốc nổ từ những quả bom tịt ngòi.

>> Nga phản ứng việc EU bỏ lệnh cấm vận vũ khí quân nổi dậy Syria
>> Nga phản đối cấm vận vũ khí Syria
>> Mỹ cân nhắc viện trợ vũ khí cho phe đối lập ở Syria
>> Mỹ tố Syria sử dụng vũ khí hóa học

Sau đây là 10 loại vũ khí tự chế kỳ lạ của phe nổi dậy tại Syria, theo bình chọn của trang tin công nghệ nổi tiếng của Mỹ Popular Science.

1. "Xe tăng" tự chế

Lạ lùng 10 vũ khí tự chế của quân nổi dậy Syria
Với biệt danh Sham II, mẫu xe thiết giáp chiến đấu này trông có nét giống như một chiếc xe tăng. Quân nổi dậy tại Syria đã tận dụng một khung gầm xe hơi và các mảnh thép dày khoảng 2,5 cm để tạo ra chiếc xe thiết giáp này. Sham II có đủ chỗ cho một người lái và một người điều khiển súng. Bốn camera trang bị trên chiếc xe cho phép tài xế có nhìn được bốn hướng xung quanh. Một camera được lắp trên tháp súng ở nóc xe giúp người bắn phát hiện kẻ địch. Khẩu súng tự động được điều khiển bằng một tay cầm của máy chơi game PlayStation.

2. Tháp pháo di động


Loại khí tài này bao gồm một tháp pháo xe tăng cải tiến được lắp vào một rơ-moóc do xe tải kéo.

3. Máy bắn đá


Phe nổi dậy Syria có đăng tải trên YouTube một video quay một thiết bị trông giống như máy bắn đá thời trung cổ. Máy bắn đá vẫn là loại "vũ khí hữu hiệu" vì ít nhất nó... không tốn nhiên liệu.

4. Đại bác Hỏa ngục


Đại bác Hỏa ngục, theo cách gọi của quân nổi dậy Syria, là một khẩu pháo lớn có tầm bắn xa gần 2 km. Mẫu đại bác tự chế này có khả năng nạp một lúc hai quả pháo vào nòng súng. Phe nổi dậy thậm chí còn có cả bản mô tả tính năng của Đại bác Hỏa ngục. Đạn dùng cho loại pháo này là các bình khí gas tái chế.

5. Bom ống


Bom ống là loại vũ khí tự chế thông dụng. Các tay súng thuộc 
phe nổi dậy Syria đã nhiều lần khoe loại bom ống tự chế trong các video clip đăng tải trên internet. Chất nổ được thu thập từ những trái bom bị tịt ngòi.

6. Ná bắn lựu đạn


Hạn chế của việc dùng lựu đạn và bom ống là các binh lính không thể ném chúng đi xa. Phe nổi dậy khắc phục hạn chế này bằng ná bắn lựu đạn. Dĩ nhiên là cần hai người điều khiển: người kéo ná và người châm bom ống và rút chốt lựu đạn.

7. Súng phóng lựu


Loại vũ khí này là một khẩu súng shotgun cải tiến, dùng để bắn bom ống với một cái tách được lắp vào đầu nòng súng để nạp đạn vào. Để sử dụng loại súng này, cũng cần phải có hai người: một để bắn và một để châm ngòi trái bom.

8. Xe bắn súng cối


Súng cối là loại vũ khí tấn công hữu hiệu các mục tiêu nằm sau các bức tường cao hay tòa nhà. Tuy nhiên, dùng súng cối tấn công một tiền đồn quân sự cũng dễ bị súng cối của địch phản công lại. Do đó, quân nổi dậy Syria đã nghĩ ra chuyện lắp một loạt súng cối vào một chiếc xe tải để tấn công mục tiêu rồi di chuyển đi nơi khác nhằm tránh bị phản công.

9. Súng máy tự hành


Loại súng này được điều khiển bằng một tay cầm có dây. Tuy nhiên, ụ súng tự hành này không có khả năng tự điều chỉnh hướng bắn, cũng như không có bánh xe để di chuyển. Nó cũng thuờng bị kẹt đạn.

10. Súng máy điều khiển từ xa


Khẩu súng máy có từ thời Liên Xô này được lắp trên một giá đỡ và nã đạn theo tín hiệu truyền từ một tay cầm điều khiển từ xa. Theo như video mà quân nổi dậy Syria đăng tải trên mạng thì khẩu súng này không thể bắn liên tục được vì nó trông như muốn văng ra khỏi giá đỡ vì những cú giật khi bắn.

Hoàng Uy
Ảnh: Popular Science

>> Tổng thống Syria nói đã nhận S-300
>> Mỹ “xem xét vùng cấm bay tại Syria”
>> EU chuẩn bị vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Quân đội Syria nã pháo hạng nặng vào Qusayr
>> Vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.