Tai nạn kinh hoàng ở Tây Ban Nha và Mỹ

07/05/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua, một chiến đấu cơ bất ngờ lao xuống và bốc cháy dữ dội tại một cuộc triển lãm hàng không ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, làm phi công thiệt mạng và 18 người dưới mặt đất bị thương.

Theo AP, khoảng 3.000 người đang tụ tập tại sân bay Cuatro Vientos để xem triển lãm máy bay cũ và nhào lộn trên không thì chiếc HA-200 Saeta,  sản xuất vào thập niên 1950, đâm xuống mái nhà kho và phát nổ.

Phi công Ladislao Romero, 35 tuổi, được cho là người giàu kinh nghiệm điều khiển máy bay nhào lộn.

 Khói lửa cuồn cuộn bốc lên khi máy bay gặp nạn
Khói lửa cuồn cuộn bốc lên khi máy bay gặp nạn - Ảnh: Daily Mail

Cùng ngày, AFP đưa tin một chiếc limousine bốc cháy khi đang chạy trên cầu San Mateo, bang California (Mỹ) làm 5 người chết và 4 người bị thương.

Chiếc xe gặp nạn khi đang chở 1 phụ nữ vừa kết hôn và 8 phù dâu đi ăn mừng. Cô dâu mới nằm trong số thiệt mạng. Giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lê Loan

>> Nga cố giải mã vụ rơi “máy bay ma” khiến 13 người chết
>> Rơi máy bay tại triển lãm hàng không, một phi công thiệt mạng
>> Rơi máy bay vận tải ở Afghanistan, 7 người chết
>> Rơi máy bay ở Peru, 13 người chết
>> Cô dâu chết cháy trong xe limousine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.