9 năm tù cho kẻ đâm người sau tiệc cưới

04/04/2013 21:32 GMT+7

(TNO) Ngày 4.4, tại xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên (Quảng Nam), TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo Lý Hữu Lâm (20 tuổi, trú tại thôn Hà Thuận, xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên) về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 4.4, tại xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên (Quảng Nam), TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt 9 năm tù đối với Lý Hữu Lâm (20 tuổi, trú tại thôn Hà Thuận, xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên) về tội “giết người”.

Ngoài mức án trên, Hội đồng xét xử còn buộc Lý Hữu Lâm bồi thường cho gia đình bị hại 125 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 8.8.2012, Lâm cùng bạn đi dự một đám cưới được tổ chức trong thôn. Tại tiệc cưới, Lý Hữu Nam (22 tuổi, trú cùng địa chỉ trên) là anh họ của Lâm đã ném chén qua bàn khác và trúng vào Trần Quốc Bình (20 tuổi, thôn Trà Đông, xã Duy Vinh).

Sau tiệc cưới, Bình và nhóm bạn chặn Nam để đánh. Thấy vậy, Lâm đã chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, nhóm của Bình tiếp tục quay sang đánh Lâm. Bực tức, Lâm đã chạy vào rạp cưới lấy 2 vỏ chai ra tấn công lại nhóm Bình.

Lúc này, Trần Văn Hội (18 tuổi, trú tại thôn Trà Đông) đang đứng tại nơi xảy ra cuộc ẩu đả. Trong lúc tấn công nhóm của Bình, Lâm đã đâm trúng vào cổ của Hội.

Do vết thương quá nặng nên mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Hội đã tử vong sau đó.

Hoàng Sơn

>> Tăng án kẻ vô cớ giết người
>> Vụ thảm sát 5 thợ rừng: Vì sao giết người quá man rợ?
>> Giết người vì bị tát
>> Giết người dã man lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.