Liên Hiệp Quốc: Tìm điện thoại dễ hơn toilet!

22/03/2013 14:40 GMT+7

(TNO) Liên Hiệp Quốc ngày 21.3 cho biết 6 tỉ trong số 7 tỉ dân của thế giới có điện thoại di động, nhưng chỉ 4,5 tỉ dân có toilet để dùng, theo hãng tin AP.

(TNO) Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 21.3 cho biết 6 tỉ trong số 7 tỉ dân của thế giới có điện thoại di động, nhưng chỉ 4,5 tỉ dân có toilet để dùng, theo hãng tin AP.

>> Điện thoại di động chứa vi khuẩn nhiều hơn ghế toilet

Vì vậy, LHQ đang khởi động một chiến dịch toàn cầu nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh cho khoảng 2,5 tỉ dân không có toilet.

Phó tổng thư ký LHQ Jan Eliasson nói rằng toilet và việc đi tiêu “lộ thiên”, vốn là một thực tế cuộc sống của 1,1 tỉ người, hiếm khi được bàn thảo tại diễn đàn LHQ.

Nhưng ông cho biết vấn đề này phải được giải quyết cấp kỳ để thế giới có thể đạt mục tiêu do LHQ đặt ra là giảm phân nửa tỷ lệ người thiếu các tiện nghi vệ sinh vào năm 2015.

Trùng Quang

>> LHQ: Hiệp ước đình chiến liên Triều vẫn còn hiệu lực
>> Mỹ kêu gọi LHQ cấm các nhà ngoại giao “say xỉn” dự họp
>> Hội đồng Bảo an LHQ bỏ lệnh trừng phạt bin Laden
>> LHQ theo dõi vụ kiện về biển Đông
>> Hội đồng Bảo an LHQ lại chỉ trích Triều Tiên thử hạt nhân lần 3
>> LHQ lên án vụ thảm sát ở Syria
>> Vi phạm Công ước LHQ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.