Ấn Độ “giam lỏng” Đại sứ Ý

16/03/2013 03:20 GMT+7

Ngày 15.3, AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết các phi trường nước này vừa nhận chỉ thị ngăn Đại sứ Ý tại New Delhi là Daniele Mancini xuất cảnh.

Theo đó, tờ lệnh đã được fax đến giới chức di trú với nội dung: “Không để ông Daniele Mancini rời khỏi Ấn Độ mà không được phép”. Theo một quan chức giấu tên, Đại sứ Mancini phải lưu lại Ấn cho đến khi diễn ra phiên tòa về vụ 2 binh sĩ Ý bắn chết ngư dân Ấn Độ hồi năm ngoái do nhầm tưởng là hải tặc.

Trước đó, ông Mancini ký bảo đảm cho 2 binh sĩ này về nước tham gia bầu cử hồi tháng trước nhưng rồi các đương sự đã không trở lại Ấn Độ trình diện. New Delhi khẳng định không vi phạm quy ước về tự do đi lại của ngoại giao đoàn do Đại sứ Mancini đã cam kết chịu trách nhiệm về 2 binh sĩ trên. Rome chưa có phản ứng về vụ việc.

H.G

>> Nghi phạm cưỡng hiếp nữ sinh Ấn Độ tự sát
>> Ấn Độ: 3 bé gái bị hiếp dâm, quăng xác xuống giếng
>> Hitler, Frankenstein tranh cử ở Ấn Độ
>> Ấn Độ, Pakistan đọ súng
>> Ấn Độ có thể hủy hợp đồng mua trực thăng vì tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.