Dùng chất thải làm lá chắn bức xạ

04/03/2013 14:59 GMT+7

(TNO) Phi hành gia trên chuyến đi tới sao Hỏa do tư nhân tài trợ sẽ sử dụng chất thải của chính mình để bảo vệ bản thân trước bức xạ vũ trụ.

(TNO) Phi hành gia trên chuyến đi tới sao Hỏa do tư nhân tài trợ sẽ sử dụng chất thải của chính mình để bảo vệ bản thân trước bức xạ vũ trụ.

Một cặp vợ chồng được tuyển trong sứ mệnh sao Hỏa, do triệu phú Dennis Tito tài trợ, sẽ đối mặt với tình trạng bị giam hãm trong môi trường tù túng, teo cơ và tất nhiên là sự chán chường.

Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe chính là bị phơi mình trước bức xạ vũ trụ, theo trang tin New Scientist.

Để bảo vệ sức khỏe phi hành gia, dự án trên sẽ phát triển một lá chắn cho phi thuyền bằng cách dùng chất thải của người “lát” vách con tàu, trong số những vật liệu khác.

“Nghe có vẻ gớm ghiếc, nhưng chẳng có chỗ nào tống chất thải đi, và nó cũng tạo thành lá chắn hết sức hiệu quả”, theo Taber MacCallum, một thành viên trong dự án.

Chất thải rắn và lỏng sẽ được chứa trong túi và sử dụng làm khiên chống bức xạ, bên cạnh đó nó còn được tái chế để làm nước uống, theo ông Taber McCallum.

Hạo Nhiên

>> Báo động đỏ cho sao Hỏa
>> Tuyển cặp vợ chồng lên sao Hỏa
>> Phát hiện hồ cổ trên sao Hỏa
>> Rối loạn giấc ngủ trong sứ mệnh sao Hỏa
>> Tàu Curiosity chuẩn bị khoan mũi đầu tiên trên sao Hỏa
>> Con người chịu được bức xạ trên sao Hỏa
>> NASA đổi tên sứ mệnh nghiên cứu vành đai bức xạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.