Nhiều tàu cá bị nạn trong khu vực thời tiết xấu

17/01/2013 14:06 GMT+7

(TNO) Hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay từ đêm 16 đến sáng 17.1 đã có hai tàu cá bị hỏng máy, thả trôi tự do trong vùng biển thời tiết xấu.

Lúc 20 giờ 40 phút đêm 16.1 trên tần số sóng vô tuyến 7903 kHz, Đài TTDH Đà Nẵng nhận tin báo cấp cứu từ tàu PY 92214 TS.

Lúc này, tàu cùng 9 ngư dân đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 13,43 độ vĩ bắc, 114,32 độ kinh đông, cách Quy Nhơn khoảng 306 hải lý về hướng đông bắc.

Trong khi đó, xung quanh không có tàu cá nào đang hoạt động để có thể trợ giúp và khu vực đang có gió cấp 6, cấp 7, đẩy tàu cá trôi tự do với tốc độ 1 hải lý/giờ.

 tàu cá bị nạn
Thời tiết xấu trên biển những ngày qua khiến nhiều tàu cá gặp nạn

Đến sáng 17.1, Đài TTDH Đà Nẵng tiếp tục nhận được tin báo từ tàu BĐ 96608 TS (7 ngư dân) bị hỏng máy thả trôi trong khu vực có gió cấp 6, cấp 7 tại vị trí có tọa độ 14,39 vĩ bắc, 113,38 độ kinh đông, thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Thông tin về hai tàu cá và 16 ngư dân gặp nạn đã được hệ thống Đài TTDH truyền phát đến các đơn vị cứu nạn trong khu vực và các địa phương liên quan.

Hiện hệ thống Đài TTDH Việt Nam vẫn giữ liên lạc và hỗ trợ thông tin cho cả hai tàu trên tần số 7903 kHz.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cứu 2 tàu cá cùng 15 ngư dân tôi dạt nhiều ngày
>> Lai dắt tàu cá trú nạn ở Hoàng Sa
>> 19 tàu cá cùng 213 ngư dân trú bão ở Malaysia
>> Đưa ngư dân bị tai biến vào bờ an toàn
>> Vùng 3 Hải quân cứu tàu cá sắp chìm
>> 13 ngư dân của 2 tàu cá thoát chết trở về
>> Cứu được 2 ngư dân bị sóng nhấn chìm tàu
>> Lai dắt tàu cá trú nạn ở Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.