Vùng 3 Hải quân cứu tàu cá sắp chìm

07/01/2013 03:25 GMT+7

Chiều 6.1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại TP.Đà Nẵng cho biết tàu HQ 629 đã cứu được tàu cá BĐ 96329 (chủ tàu là Phạm Văn Hiếu, trú thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) cùng 7 ngư dân trong tình trạng phá nước, sắp chìm.

Trước đó, ngày 5.1, thuyền trưởng Phan Ngọc Nguyên phát thông báo cấp cứu tàu BĐ 96329 bị chết máy, phá nước ở vị trí 14,55 độ vĩ bắc, 111,41 độ kinh đông và trôi tự do trong khi xung quanh không có tàu bạn hỗ trợ. Sau đó, tàu BĐ 96329 mất tích trên sóng vô tuyến do hỏng thiết bị liên lạc.

Vùng 3 Hải quân cứu tàu cá sắp chìm 
Tàu Hải quân của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân lai dắt  tàu cá bị nạn vào bờ an toàn - Ảnh: Nguyễn Tú

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu HQ 629 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển đến ứng cứu. 20 giờ cùng ngày, tàu HQ 629 đã tìm được tàu BĐ 96329, nhưng cứu nạn rất khó khăn do đêm tối và biển động dữ dội. Đến sáng 6.1, HQ 629 tiếp cận và khắc phục được tình trạng phá nước của tàu cá, dự kiến sẽ kéo tàu bị nạn vào bờ trong hôm nay 7.1.

Trước đó, trưa 5.1, tàu Hải quân Trường Sa 20 cũng lai dắt tàu cá BĐ 96430 cùng 7 ngư dân bị hỏng máy về cảng Ba Ngòi, Cam Ranh an toàn. Trong khi tàu cá QB 93469 (8 ngư dân) do ông Nguyễn Đức Thắng làm thuyền trưởng (trú H.Quảng Trạch, Quảng Bình) bị mất tích từ 30.12.2012 đến nay vẫn chưa liên lạc được. Trong số 13 thuyền viên mất tích của tàu cá QB 93714 bị chìm ngày 30.12.2012, hôm qua cơ quan chức năng tìm thấy thi thể anh Hoàng Dũng trôi dạt ở bờ biển Cửa Việt (Quảng Bình).

Nguyễn Tú - Quang Nam

>> Lực lượng cứu nạn đường sông còn mỏng
>> Mua nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cứu hộ cứu nạn
>> Quân đội diễn tập cứu hộ, cứu nạn
>> Diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.