Mỹ bỏ hạn chế thị thực cho Myanmar

31/08/2012 03:20 GMT+7

Ngày 30.8, AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa dỡ bỏ hạn chế thị thực đối với các nhà lãnh đạo Myanmar. Quyết định được đưa ra trước khi Tổng thống Myanmar Thein Sein đến New York dự hội nghị thường niên của Đại hội đồng LHQ vào tháng sau, để ông có thể tự do đi lại tại Mỹ trong thời gian này và gặp gỡ quan chức chủ nhà.

Ngày 30.8, AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa dỡ bỏ hạn chế thị thực đối với các nhà lãnh đạo Myanmar. Quyết định được đưa ra trước khi Tổng thống Myanmar Thein Sein đến New York dự hội nghị thường niên của Đại hội đồng LHQ vào tháng sau, để ông có thể tự do đi lại tại Mỹ trong thời gian này và gặp gỡ quan chức chủ nhà.

AFP dẫn lời phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng Tommy Vietor cho biết động thái trên “thể hiện mối quan tâm của Mỹ đối với ông (Thein Sein - NV) và chính phủ Yangon khi Myanmar đang tiếp tục cải cách”. Theo AP, cùng thời điểm ông Thein Sein đến New York, thủ lĩnh đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi cũng đến Mỹ và gặp gỡ lãnh đạo quốc hội, chính quyền nước chủ nhà. Bà Suu Kyi sẽ được trao Huy chương vàng quốc hội Mỹ, đây là sự tôn vinh dân sự cao cấp nhất của cơ quan lập pháp nước này.

Trùng Quang

>> Barack Obama ăn sáng với sao Hollywood
>> Chiến tranh mạng: Cuộc chiến bí mật của Barack Obama
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nghiện cần sa
>> Tổng thống Barack Obama bắt đầu chiến dịch tái tranh cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.