Triều Tiên kêu gọi viện trợ lương thực gấp

03/08/2012 11:55 GMT+7

(TNO) Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 2.8 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu viện trợ lương thực sau khi bị lũ lụt tàn phá hồi tháng trước.

Theo BBC dẫn nguồn từ các quan chức LHQ tại Bình Nhưỡng, nhu cầu viện trợ trên là cấp thiết sau khi họ đi thị sát các vùng bị lũ lụt tàn phá nặng nề để đánh giá thiệt hại.

Các phương tiện truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên đưa tin, ít nhất 119 người đã thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị mất nhà cửa trong đợt lũ vừa qua.

Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và đất nông nghiệp đã ảnh hưởng đến tình trạng thiếu lương thực vốn dĩ đã nghiêm trọng của nước này.

Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là thành phố Anju, vùng Songchon ở tỉnh South Phyongan và vùng Chonnae County ở tỉnh Kangwon, theo LHQ.

Cư dân ở các vùng này đang rất cần thực phẩm, nước sạch vì nhiều giếng nước đã bị ô nhiễm trong đợt lũ vừa qua.

Theo BBC, một phát ngôn viên của LHQ ở New York (Mỹ) xác nhận chính phủ CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu cơ quan này hỗ trợ khẩn cấp thực phẩm và nhiên liệu.

Một số tổ chức cứu trợ quốc tế đã bắt đầu tiếp nhận các nguồn viện trợ.

Hôm 2.8, theo AFP, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết sẽ chi hơn 300.000 USD cho nạn nhân lũ lụt ở CHDCND Triều Tiên.

Huỳnh Thiềm

>> Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên thăm Việt Nam
>> Phái đoàn LHQ thị sát vùng lũ ở Triều Tiên
>> Triều Tiên phủ nhận sẽ có thay đổi
>> Lũ ở Triều Tiên, 88 người chết
>> Triều Tiên rải 16.000 truyền đơn gần biên giới Hàn Quốc
>> Xuất thân của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên
>> Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong-un kết hôn
>> Triều Tiên đưa trực thăng gần Hàn Quốc
>> Triều Tiên điều trực thăng chiến đấu đến biên giới với Hàn Quốc
>> Kế hoạch hạ Phó nguyên soái Triều Tiên
>> Triều Tiên chuẩn bị cải cách kinh tế?
>> “Đụng độ nội bộ” tại CHDCND Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.