“Chạy” hoãn thi hành án, lãnh 3 năm tù

27/07/2012 13:30 GMT+7

(TNO) Nhận 250 triệu đồng để chạy hoãn thi hành án phạt tù nhưng không làm được và bị tố cáo, Hồ Hoàng Hôn phải lãnh án 3 năm tù giam.

Ngày 27.7, TAND TP.HCM tuyên phạt y án sơ thẩm đối với Hồ Hoàng Hôn (39 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) 3 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Thi có em trai bị xử phạt tù về tội cố ý gây thương tích (được tại ngoại). Sau đó, bà Thi gặp Hôn nhờ lo giùm cho em trai được hoãn thi hành án. Hôn đồng ý, hai bên thỏa thuận chi phí là 250 triệu đồng. Từ tháng 4 - 5.2011, bà Thi 4 lần giao cho Hôn đủ số tiền trên.

Theo thỏa thuận, ngày 15.5.2011, Hôn sẽ giao giấy tạm hoãn thi hành án cho bà Thi nhưng không có.

Ngày 14.6.2011, Hôn đang lưu thông trên đường thì bị Đỗ Minh Hoàng (người quen của bà Thi) giữ lại, báo công an phường giải quyết.

Tại phiên tòa, Hôn khai không có ý định lừa đảo, đã nộp hồ sơ xin hoãn thi hành án cho em trai bà Thi tại tòa án (có biên nhận), do có mâu thuẫn với Hoàng nên bị tố cáo…

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng những chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án cho thấy lời kêu oan của Hôn là không có cơ sở để chấp nhận. Từ đó, HĐXX tuyên y án như trên.

Lê Quang

>> Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ giảng viên đại học “chạy án”
>> Dựng chuyện “chạy án” để lừa đảo
>> Giả danh công an lừa chạy án
>> Khởi tố luật gia nhận tiền chạy án
>> Bắt "chuyên gia chạy án" tại Vũng Tàu
>> Phúc xử vụ chạy án cho “trùm” buôn lậu gỗ
>> Khởi tố nguyên thẩm phán lừa chạy án
>> “Chạy án” cho chồng, vợ lãnh án
>> Bắt giám đốc dỏm chuyên lừa “chạy án”
>> Khởi tố thư ký tòa nhận tiền “chạy án”
>> Vụ thư ký tòa bị tố nhận tiền "chạy án": Cung cấp băng ghi âm cho công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.