Những bức tranh "Khát vọng" của 6 họa sĩ khuyết tật

28/06/2012 16:38 GMT+7

(TNO) Chiều 28.6, tại tòa soạn Tạp chí Sông Hương (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đã khai mạc triển lãm tranh mang tên Khát vọng của 6 họa sĩ khuyết tật đến từ Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế.

(TNO) Chiều 28.6, tại tòa soạn Tạp chí Sông Hương (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đã khai mạc triển lãm tranh mang tên Khát vọng của 6 họa sĩ khuyết tật đến từ Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế.

Các họa sĩ gồm: Lê Quang Lĩnh (Hà Tĩnh), Nguyễn Tấn Hiền (Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cương, Nguyễn Văn Tiến, Lê Xuân Lãm, Phan Đình Công đến từ Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật Trịnh Trúc Gia (Thừa Thiên - Huế).

Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm về mái ấm gia đình, phong cảnh, khát vọng vươn lên với nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài…

“Đây không chỉ là những bức tranh vẽ bằng niềm đam mê nghệ thuật mà trên hết, nó là nơi chúng tôi gửi gắm khát vọng, niềm tin và nghị lực. Chúng tôi thực sự xúc động vì lần đầu tiên những “đứa con tinh thần” của mình được công chúng biết đến”, họa sĩ Nguyễn Tấn Hiền chia sẻ.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ của chương trình Phát triển Không gian Văn hóa và Tình Sông Hương của Tạp chí Sông Hương, mở cửa từ 28.6 - 5.7.

Ấn tượng phòng tranh Khát Vọng của 6 họa sĩ khuyết tật 1
Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều người - Ảnh: Tuyết Khoa

Ấn tượng phòng tranh Khát Vọng của 6 họa sĩ khuyết tật 2
Bức tranh mang tên Suy ngẫm của họa sĩ Nguyễn Tấn Hiền - Ảnh: Tuyết Khoa

Ấn tượng phòng tranh Khát Vọng của 6 họa sĩ khuyết tật 3
Bức tranh Gia đình của họa sĩ Nguyễn Mạnh Cương - Ảnh: Tuyết Khoa

Ấn tượng phòng tranh Khát Vọng của 6 họa sĩ khuyết tật 4
Các họa sĩ chụp hình lưu niệm với người xem - Ảnh: Tuyết Khoa

Tuyết Khoa

>> Họa sĩ “tiếp thị” truyện tranh
>> Triển lãm tranh in đá của cố họa sĩ Vũ Cao Đàm
>> Triển lãm nghệ thuật độc đáo của ba nữ họa sĩ Đức
>> Họa sĩ mê phong cảnh Lào
>> Không gian thiền của họa sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.