Té kênh, một nhân viên bảo vệ thiệt mạng

10/06/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Trưa 10.6, đám đông hiếu kỳ đã vây kín cả một đoạn đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Nguyễn Tri Phương, P.10, Q.5 (TP.HCM) để theo dõi lính cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vớt, đưa thi thể một nạn nhân bị chết đuối dưới lòng kênh Tàu Hủ lên bờ.

Theo các nhân chứng, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, có một người đàn ông trong đồng phục bảo vệ đi xe máy biển số 54V8-0978, hướng từ H.Bình Chánh về Q.1 (TP.HCM).

Khi ngang qua địa điểm trên, ông cho xe tấp sát vào lề sát bờ kênh để đi vệ sinh nhưng chẳng may bị trượt chân, té xuống nước.

Phát hiện vụ việc, nhiều người đã cấp báo cho lực lượng cứu hộ - cứu nạn đến hiện trường vớt được người lên bờ nhưng nạn nhân đã tắt thở.

Người xấu số được xác định là ông Lâm Văn Châu (54 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), nhân viên của một công ty bảo vệ ở H.Bình Chánh (TP.HCM).

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Phát hiện thi thể dưới hố lắp đặt tuyến cáp
>> 8 học sinh chết đuối
>> Chết đuối vì thiên nga
>> Rủ nhau tắm sông, 3 trẻ chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.