8 học sinh chết đuối

07/06/2012 03:47 GMT+7

Chiều tối 5.6, 3 học sinh tại thôn Tân Tiến, xã Hóa Hợp, H.Minh Hóa (Quảng Bình) là Đinh Thị Phương Ly, Đinh Hoàng Trung (cùng học lớp 5) và Đinh Thị Bích (học lớp 6) rủ nhau đi tắm ở đập thủy lợi gần nhà chẳng may sẩy chân vào vùng nước sâu nên bị chết đuối.

Tối 5.6, gia đình đã tìm thấy thi thể em Hoàng Nguyễn Ngọc Trung (13 tuổi, ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, Bình Định, học lớp 7) bị chết đuối trong lúc tắm tại bãi biển thuộc P.Nguyễn Văn Cừ. Chiều cùng ngày, em Đỗ Ngọc Chi (12 tuổi, ở P.Nhơn Bình, học lớp 6) cũng đã chết đuối tại bãi biển này. 

Trưa 5.6, tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đội cứu hộ cứu nạn đã vớt được thi thể 3 học sinh Nguyễn Xuân Tài, Lê Văn Thiên và Ngô Quang Huy (cùng 14 tuổi, là học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, Bảo Lộc). Chiều hôm trước, 3 em rủ nhau đến suối Đá Bàn (P.B’Lao, TP Bảo Lộc) tắm và bị chết đuối.

T.Q.Nam - Nguyễn Hương - Lâm Viên

>> Thi thể ở bờ biển
>> Hai người chết đuối khi tắm biển
>> Bị sóng biển cuốn trôi
>> Chưa tìm thấy thi thể 3 học sinh bị nước cuốn trôi
>> Hiểm họa ngày hè
>> Tìm thấy thi thể cháu bé bị nước cuốn trôi
>> Tắm đêm, một du khách nước ngoài chết đuối
>> 5 học sinh bị chết đuối
>> Tắm hồ, 4 học sinh chết đuối
>> 3 học sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.