Cha bóp cổ đứa con nghiện ngập đến chết

01/06/2012 13:13 GMT+7

(TNO) Sáng 1.6, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt giữ ông Võ Tuấn Dũng (63 tuổi, ở P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) về hành vi giết người.

Tại trụ sở công an, ông Dũng khai nhận: Sau nhiều ngày bỏ nhà đi, lúc 22 giờ ngày 31.5, Võ Tuấn Cường (34 tuổi, ở P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) là con trai ông Võ Tuấn Dũng, quay về nhà và gọi cửa.

Khi ông Dũng ra mở cửa, Cường liền xin tiền bố.

Do bị ông Dũng từ chối, không cho tiền, Cường bất ngờ dùng khóa cửa đánh bố.

Quá tức giận, ông Dũng đã giật lấy chiếc khóa đánh liên tiếp vào đầu, rồi bóp cổ Cường cho đến chết.

Sau khi gây án, ông Dũng đã đến Công an P.Ô Chợ Dừa đầu thú.

Được biết, Cường là đối tượng nghiện ma túy đã lâu.

Hà An

>> Bắt giữ sinh viên ăn thịt bạn cùng phòng
>> Bắt nghi phạm giết người vụ trai làng hỗn chiến
>> Đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ “chém nhau vì bạn gái”
>> Sát hại người tình
>> Nghi phạm sát hại người tình trong khách sạn sa lưới
>> Giấu xác vợ 10 năm trong tủ lạnh
>> Vào tù vì ôm đạn pháo giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.