Vào tù vì ôm đạn pháo giết người

30/05/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua 29.5, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mạo (34 tuổi, ở H.Phù Cát) 5 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Năm 2000, Mạo sử dụng điện bẫy chuột làm chết người, bị xử phạt 7 năm tù. Ra tù, Mạo thường xuyên uống rượu quậy phá và trộm cắp tài sản, bị chính quyền địa phương đưa đi cơ sở giáo dục. Cho rằng vợ chồng anh Cao Trung Vinh ở gần nhà đã tố cáo nên Mạo tìm cách trả thù.

Tối 24.12.2011, Mạo lấy đầu đạn pháo 105 ly đổ dầu hỏa vào rồi dùng vải làm tim dẫn lửa, vác đến nhà anh Vinh bật lửa đốt. Rất may quả đạn không nổ.

N.Nhâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.