Viện kiểm sát xin lỗi người bị bắt oan sai

30/05/2012 03:54 GMT+7

Chiều 29.5, tại trụ sở thôn Phú Nghĩa, xã Phú Trung (H.Bù Gia Mập), Viện KSND H.Đồng Phú (Bình Phước) tổ chức xin lỗi anh Phan Văn Thương (23 tuổi) vì bắt tạm giam oan sai gần 2 năm 7 tháng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 6.1.2009, Công an H.Đồng Phú ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 thanh niên, trong đó có Thương về hành vi cướp giật tài sản. Các quyết định này được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Do không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, ngày 3.8.2011, Viện KSND H.Đồng Phú ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với 9 bị can trên.

Sau đó, 8 thanh niên được Viện KSND H.Đồng Phú bồi thường hơn 700 triệu đồng; riêng anh Thương do không thương lượng được mức bồi thường nên khởi kiện ra tòa. Trong lần hòa giải vào ngày 24.5, anh Thương yêu cầu bồi thường hơn 566 triệu đồng nhưng Viện KSND H.Đồng Phú chỉ đồng ý trên 120 triệu đồng; đồng thời xin lỗi công khai anh Thương tại địa phương. Dự kiến ngày 5.6 TAND tỉnh Bình Phước tiến hành hòa giải lần 2.

Phước Hiệp

>> Trả tự do cho 9 người bị bắt oan sai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.