Trả tự do cho 9 người bị bắt oan sai

04/08/2011 10:44 GMT+7

(TNO) Hôm 3.8, Viện KSND H.Đồng Phú (Bình Phước) đã trao quyết định đình chỉ vụ án hình sự và trả tự do cho 9 bị can trong vụ án “cướp tài sản", "cướp giật tài sản" xảy ra hồi tháng 12.2008.

Theo 9 quyết định trả tự do của Viện KSND, các bị can gồm Lương Văn Sang (SN 1989), Lương Văn Trọng (SN 1990), Lương Văn Hận (SN 1993), Trương Quang Lâm (SN 1990, cùng ngụ xã Nghĩa Trung, H.Bù Đăng); Đỗ Văn Đại (SN 1991), Lê Văn Huy (SN 1991), Nguyễn Như Tùng (SN 1992), Phan Văn Thương (SN 1989, cùng ngụ xã Phú Trung, H.Bù Gia Mập); Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, ngụ xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú).

Theo hồ sơ, ngày 6.1.2009, nghi vấn 9 bị can này gây ra 11 vụ cướp tài sản, Công an H.Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam họ. Sau đó, Viện KSND huyện nhiều lần trả hồ sơ vì có 8 vụ không xác định được bị hại, trong đó có 4 vụ không có vật chứng, 2 vụ Cơ quan điều tra khẳng định các bị can cướp 2 xe máy nhưng lại không có người bị cướp và không có vật chứng là 2 chiếc xe máy.

Sau hơn một năm bắt giữ, tháng 1.2010, Viện KSND H.Đồng Phú ra quyết định cho tại ngoại 6 bị can Lâm, Sang, Trọng, Hận, Huy, Đại. Đến ngày 30.12.2010, Viện KSND H.Đồng Phú tiếp tục cho tại ngoại Tùng, Thương, Hùng.

Từ đó đến nay, quá trình điều tra cho thấy cơ quan điều tra đã thiếu chứng cứ buộc tội nên Viện KSND quyết định trả tự do cho các bị can. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương nơi quản lý những người này tiến hành các thủ tục phục hồi các quyền lợi hợp pháp cho họ.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.