Mexico bắt nghi can ra lệnh thảm sát 49 người

21/05/2012 09:29 GMT+7

(TNO) Quân đội Mexico hôm 20.5 cho biết đã bắt giữ kẻ tình nghi ra lệnh thảm sát 49 người cách đây một tuần.

Hàng chục thi thể không đầu đã được tìm thấy bên vệ đường gần thành phố Monterrey ở bang miền bắc Nuevo Leon.

BBC dẫn lời phát ngôn viên quân đội cho hay, nghi can trên có tên là Daniel Jesus Elizondo - còn gọi là El Loco hoặc The Madman.

Elizondo là thủ lĩnh của tập đoàn ma túy khét tiếng Zetas, theo nhà chức trách Mexico.

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết vụ bắt giữ trùm ma túy trên diễn ra vào hôm 18.5 tại thành phố Cadereyta, nơi 49 thi thể không đầu được tìm thấy vào hôm 13.5.

Tuy nhiên, thông tin về vụ bắt giữ Elizondo chỉ được công bố vào hôm 20.5, AP đưa tin.

Vụ phát hiện 49 thi thể trên đã gây bàng hoàng cho người dân trên cả nước Mexico.

Trong 49 thi thể trên có 43 là nam và còn lại nữ giới. Hầu hết đều bị chặt đầu, tay chân, gây khó khăn cho việc nhận dạng.

Giới chức Mexico nhận định, đây là hậu quả của một vụ thanh trừng đẫm máu giữa các tập đoàn ma túy đối địch ở nước này.

Được biết, tập đoàn Zetas đang là đối thủ của các tập đoàn Gulf và Sinaloa trong việc kiểm soát các tuyến đường tuồn ma túy vào Mỹ.

Huỳnh Thiềm

>> Kinh hoàng 49 thi thể không đầu ở Mexico
>> Mexico bắt hai viên tướng nghi dính líu đến ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.