Quản lý chặt phương tiện trên hồ thủy điện

18/02/2012 09:36 GMT+7

(TNO) Trước tình trạng hồ thủy điện tích nước trở thành “bàn đạp” cho lâm tặc vận chuyển gỗ lậu, UBND tỉnh Quảng Nam ngày 17.2 đã yêu cầu các địa phương phải quản lý chặt phương tiện lưu thông trên các hồ thủy điện, thủy lợi.

Tình trạng lòng hồ thủy điện trở thành tuyến đường thủy mới, giúp lâm tặc phá rừng đầu nguồn vừa được phát hiện liên tiếp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là vấn đề mới nảy sinh, chưa được dự lường trước khi triển khai xây dựng các công trình thủy điện.

Hồi tháng 1.2012, khi thủy điện Đắk Mi 4 tích nước, hơn 55m3 gỗ quý khai thác trái phép đã bị phát hiện tại khu vực bãi Đà Lạt thuộc tiểu khu 687 (xã Phước Kim, H.Phước Sơn). Lực lượng kiểm lâm địa phương cũng đã tịch thu 2 thuyền máy vận chuyển gỗ lậu, khởi tố 2 vụ án phá rừng ở đầu nguồn thủy điện Đắk Mi 4.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều ghe thuyền vận chuyển khách, thuyền nan, phương tiện tự chế của đồng bào vùng cao tham gia chở gỗ lậu vào ban đêm tại xã Phước Chánh. Đây là hậu quả đã được cảnh báo trước đó khi đồng bào vùng cao Phước Sơn bất ngờ xuống đồng bằng mua thuyền về sử dụng với lý do 5 xã vùng cao sẽ bị cô lập khi thủy điện  Đắk Mi 4 tích nước.

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cũng đề xuất phương án tịch thu, bán sung công quỹ đối với phương tiện tàu thuyền không phép qua lại trên lòng hồ thủy điện, đồng thời thu hồi giấy phép các xưởng cưa trá hình tiếp tay tiêu thụ gỗ lậu.

H.X.Huỳnh

>> Thủy điện Đak Mi 4 chính thức phát điện
>> “Nở rộ” thủy điện ở Quảng Nam
>> Quảng Nam quy hoạch 55 dự án thủy điện
>> Sạt đồi gây chết người tại đơn vị thi công thủy điện Đăk Mi 4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.