Mexico thu giữ 15 tấn hồng phiến

10/02/2012 11:46 GMT+7

(TNO) Quân đội Mexico đã tịch thu hơn 15 tấn hồng phiến (methamphetamine) và các loại chất khác dùng để sản xuất ma túy từ một nông trại ở phía tây nước này hôm 9.2, theo hãng tin AFP.

Đây là khối lượng ma túy lớn nhất từng bị tịch thu trong cuộc chiến chống lại các băng nhóm ma túy kéo dài 5 năm ở Mexico, theo lời quân đội Mexico.


 Binh sĩ Mexico cùng các vật chứng của vụ bắt giữ - Ảnh: AFP

Thành tích trên là kết quả từ một cuộc kiểm tra nông trại do quân đội tiến hành tại thị trấn Tlajomulco de Zuniga, địa bàn hoạt động trong thời gian gần đây của hai tập đoàn ma túy Sinaloa và Los Zetas, theo báo cáo của cảnh sát.

Vụ tịch thu xảy ra không lâu sau khi Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng các tập đoàn ma túy Mexico đang gia tăng sản xuất ma túy tổng hợp thay vì cocaine.

Tướng Gilberto Hernandez - Tư lệnh quân khu 15 của Mexico - mô tả đó là một vụ tịch thu ma túy “lịch sử” trong cuộc họp báo. Nhà chức trách không nói tập đoàn nào sở hữu cơ sở sản xuất ma túy nói trên và không có vụ bắt giữ nào được báo cáo.

Sơn Duân

>> Bạo loạn tại nhà tù Mexico, 31 người chết
>> Mexico bắt trùm ma túy khét tiếng Zetas
>> 40 kg cocaine trong bưu kiện ngoại giao
>> Mexico thu giữ 15 tấn ma túy
>> Đại sứ Mexico bị bắt cóc tại Venezuela
>> Động đất ở Mexico rung chuyển cả khu vực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.