40 kg cocaine trong bưu kiện ngoại giao

10/02/2012 08:25 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Ecuador ông Ricardo Patino ngày 9.2 cho biết cảnh sát Ý đã phát hiện gần 40 kg cocaine trong bưu kiện ngoại giao được gửi từ quốc gia Nam Mỹ và hai nghi can đã bị bắt giữ, theo hãng tin AP.

Ông Patino cho biết, phía Ý đã xin phép nước này trước khi mở 8 thùng hàng và đã phát hiện số cocaine nói trên.

 
Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Ecuador cũng cho biết những chiếc thùng kể trên đã được kiểm tra bằng chó nghiệp vụ trước khi rời nước này, nhưng đã đến Ý thông qua một nước thứ 3 mà ông không cho biết cụ thể.

Ông Patino nói một trong hai người bị bắt giữ là Cristian Loor, một người Ecuador được cho phép sử dụng bưu kiện ngoại giao để gửi các dụng cụ phục vụ cho việc dàn dựng một chương trình sân khấu nhằm quảng bá quần đảo Galapagos của nước này.

Ecuador lâu nay là nước quá cảnh cho những lô hàng cocaine, chủ yếu từ Colombia.

Khang Huy

>> Gửi nhầm cocaine đến Liên Hiệp Quốc
>> Phát hiện cocaine ở trụ sở LHQ
>> Cai nghiện cocaine bằng tia laser
>> Mexico bắt trùm buôn ma túy khét tiếng
>> 2 kg cocaine trong bụng
>> Trùm ma túy khét tiếng Mexico sa lưới
>> Colombia phát hiện tàu ngầm chở ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.