Thủ tướng Pakistan sẽ bị truy tố tội coi thường tòa án

02/02/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Tòa án tối cao Pakistan chuẩn bị truy tố Thủ tướng Yusuf Raza Gilani do tội coi thường tòa án vì không chịu mở lại vụ án tham nhũng chống Tổng thống Asif Ali Zardari, theo thông báo ngày 2.2.

Tòa án đã ra lệnh cho ông Gilani xuất hiện trước tòa vào ngày 13.2. Nếu bị kết tội, ông này có thể đối mặt sáu tháng tù giam và bị cấm đảm nhiệm chức vụ.

Chính phủ vốn từ chối truy tố Tổng thống Zardari với lập luận rằng ông này được hưởng quyền miễn trừ với tư cách nguyên thủ, theo BBC.

Ông Zardari đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng nó có động cơ chính trị.

Hãng BBC nhận xét quyết định của Tòa án tối cao là một bước ngoặt mới trong vụ án có thể hạ bệ thủ tướng và chính phủ Pakistan.

Vụ án xảy ra giữa tình trạng bất định về chính trị của đất nước Nam Á, với sự đối đầu giữa chính phủ và quân đội đầy quyền uy cũng như hệ thống tư pháp.

Pakistan vốn trải qua ba cuộc đảo chính quân sự kể từ khi giành độc lập vào năm 1947 song các nhà quan sát tin rằng quân đội không có ham muốn đảo chính trong tình thế hiện nay.

Sơn Duân

>> Pakistan điều tra vụ bệnh than
>> Cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ đã được tự do đi lại
>> Thủ tướng Pakistan ra tòa
>> Thủ tướng Pakistan có thể bị truy tố
>> Quân đội Pakistan cảnh cáo thủ tướng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.