Iran bắt đầu làm giàu uranium ở cơ sở mới

08/01/2012 18:19 GMT+7

(TNO) Một tờ báo hàng đầu của Iran ngày 8.1 đưa tin nước Cộng hòa Hồi giáo này đã bắt đầu chương trình làm giàu uranium tại một cơ sở ngầm mới được bảo vệ an toàn trước những cuộc không kích có thể xảy ra.

Nhật báo Kayhan, vốn thân cận với giới giáo sĩ lãnh đạo Iran, cho biết Tehran đã bắt đầu bơm khí uranium vào những máy ly tâm tại cơ sở Fordo gần thành phố thánh địa Qom.

“Kayhan nhận được thông tin ngày hôm qua (7.1) cho thấy Iran đã bắt đầu làm giàu uranium tại cơ sở Fordo giữa lúc có những mối đe dọa tăng cao từ kẻ thù nước ngoài”, tờ báo đăng trong bản tin ở trang nhất.

Người quản lý tờ báo này là một đại diện của Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Nhưng lãnh đạo ngành hạt nhân Iran Fereidoun Abbasi ngày 7.1 lại cho rằng nước này sẽ “sớm bắt đầu” làm giàu uranium ở Fordo.

Hiện chưa thể phối kiểm hai nguồn thông tin này.

Iran có một cơ sở làm giàu uranium lớn tại Natanz, miền trung nước này, với gần 8.000 máy ly tâm đang hoạt động.

Tehran bắt đầu làm giàu uranium tại Natanz vào tháng 4.2006.

Tuy nhiên các máy ly tâm ở Fordo được cho là hoạt động hiệu quả hơn và được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ không kích.

Được xây dựng cạnh một khu phức hợp quân sự, Fordo được giữ bí mật và chỉ được Iran thừa nhận sau khi bị các cơ quan tình báo phương Tây phát hiện vào tháng 9.2009.

Việc làm giàu uranium gây ra tranh cãi giữa Iran và phương Tây.

Công nghệ mà Iran hiện sở hữu có thể được sử dụng để sản xuất không những nhiên liệu hạt nhân mà cả nguyên liệu chế tạo bom hạt nhân.

Mỹ và các đồng minh lo ngại khả năng tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân của Iran có thể dẫn đến việc sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran khẳng định nước này chỉ xây dựng những lò phản ứng để sản xuất năng lượng và phục vụ nghiên cứu nhưng từ chối ngừng các hoạt động làm giàu uranium.

Tehran khẳng định họ cần duy trì chương trình làm giàu uranium để sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân trong tương lai cũng như sản xuất những chất đồng vị phóng xạ y khoa dùng để chữa trị cho bệnh nhân ung thư.

Khang Huy

>> Phương Tây dự trữ dầu đề phòng Iran phong tỏa eo biển Hormuz
>> Iran muốn nối lại đàm phán hạt nhân
>> Iran lại chuẩn bị tập trận
>> Iran tiếp tục làm căng
>> Bán vũ khí, mua an ninh
>> Nga: Iran không có tên lửa tầm xa
>> Iran dọa “xử” tàu sân bay Mỹ
>> Iran: Tàu sân bay Mỹ không được trở lại vùng Vịnh
>> Iran thử thành công tên lửa “tầm xa”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.