Bão Roke không gây hại nhà máy điện hạt nhân

22/09/2011 11:36 GMT+7

(TNO) Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản vẫn trong tình trạng an toàn, không bị rò rỉ phóng xạ sau khi cơn bão mạnh Roke quét qua nơi này vào hôm 21.9.

>> Bão Roke ập vào Nhật Bản
>> Hơn 1 triệu người sơ tán vì bão ở Nhật

Bão Roke chỉ làm vỡ các máy quay an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, vốn nằm trên đường bão đi vào đêm 21.9.

Hiroki Kawamata, đại diện của Công ty điện lực Tokyo - đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân trên, cho hay không có rò rỉ phóng xạ vào môi trường.

“Cho đến nay, chúng tôi không thấy có vấn đề gì”, hãng tin AP dẫn lời ông Kawamata cho biết.

Cảnh sát Nhật cho hay, bão Roke đã khiến ít nhất 13 người chết hoặc mất tích ở các khu vực miền nam và trung nước này.

Hơn 200.000 hộ gia đình ở miền trung Nhật Bản đã sống trong cảnh không có điện vào tối 21.9.

Sáng nay 22.9, siêu bão - vốn gây tê liệt hệ thống tàu điện ở miền đông bắc nước Nhật - đã tiến vào đảo Hokkaido ở miền bắc.

Hiện chưa có thông tin gì về thiệt hại ở Hokkaido.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.